20/06/2018 14:09 GMT+7

Đôi vợ chồng đầu thú liên quan cái chết của bé gái 4 tuổi

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Sau khi thấy cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi bé gái tử vong đầy bất thường, vợ chồng Nguyễn Phan Phi Long 2 bỏ trốn và sau đó ra đầu thú.

Đôi vợ chồng đầu thú liên quan cái chết của bé gái 4 tuổi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Đức và anh Nguyễn Hữu Duyên trình bày kết luận thương tích của cháu Nguyễn Tố Hân với các nhà báo - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 20-6, thiếu tá Phạm Huỳnh Minh Tùng - cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Phan Phi Long 2 (29 tuổi, ngụ phường 3, TP Vĩnh Long) để điều tra vì liên quan vụ bé Nguyễn Tố Hân (4 tuổi) tử vong.

"Đối tượng đến cơ quan điều tra đầu thú và có những lời khai ban đầu. Tuy nhiên, có rất nhiều tình tiết phải được tiếp tục điều tra làm rõ", thiếu tá Tùng nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng cùng ngày, anh Nguyễn Hữu Duyên (30 tuổi, cha cháu Hân) cho biết anh đã ly dị vợ được 2 năm nay sau khi có cháu Hân. Cháu Hân sau đó được bên ngoại ở phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau nuôi dưỡng.

Thỉnh thoảng anh Duyên đưa cháu Hân về chơi tại TP Vĩnh Long. Do là bạn bè với nhau nên cách đây 2 tuần anh Duyên đã gửi cháu Hân cho vợ chồng Nguyễn Phan Phi Long 2 chăm sóc để đi công việc.

Đến khoảng 5h sáng 16-6, Nguyễn Phan Phi Long 2 gọi điện thoại cho anh Duyên nhưng điện thoại bị mất sóng không nghe rõ. 

Đến 7h sáng cùng ngày, Phi Long 2 chạy đến nhà anh Duyên báo cháu Hân bị té cầu thang và được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.

"Tôi vội chạy vào bệnh viện xem thì lúc này thấy con bắt đầu có triệu chứng ói ra máu, sau đó thì tử vong. Do thân thể con tôi có nhiều vết thương nên tôi gạn hỏi, ban đầu Long 2 nói bị té nhưng sau đó thừa nhận có đánh hai bạt tai khiến con tôi té", anh Duyên kể.

Ông Nguyễn Minh Đức (52 tuổi, ông nội của cháu Hân) cho hay ban đầu gia đình nghĩ cháu Hân bị té nên không trình báo cơ quan công an. Nhưng do cái chết của cháu có nhiều điều bất thường nên bệnh viện đã báo Công an phường 2, TP Vĩnh Long.

Đôi vợ chồng đầu thú liên quan cái chết của bé gái 4 tuổi - Ảnh 2.

Căn nhà của Nguyễn Phan Phi Long 2, nơi anh Nguyễn Hữu Duyên gửi con và bị tử vong với nhiều thương tích.-Ảnh: CHÍ HẠNH

Sau khi gia đình nhận thi thể cháu Hân về nhà chuẩn bị lo an táng thì Công an TP Vĩnh Long có mặt tiến hành khám nghiệm tử thi. 

Lúc này gia đình phát hiện cháu Hân bị gãy sống mũi, nứt sọ, rách da và mất một chùm tóc trên đỉnh đầu. Ngoài ra, lưng, tay và chân cháu Hân còn có vết bầm tím, sẹo tàn thuốc lá, vùng kín có dấu hiệu bị xâm hại.

"Lúc gia đình tôi đang lo đám tang cho cháu thì Phi Long 2 cũng có mặt gần nhà. Nhưng khi thấy công an vào khám nghiệm tử thi thì anh ta bật khóc, sau đó cùng vợ bỏ trốn", ông Đức kể.

Sau khi bỏ trốn qua một số tỉnh, Phi Long 2 cùng vợ được nhiều người vận động ra đầu thú tại cơ quan công an. Do vợ Phi Long 2 đang mang thai nên sau đó được cơ quan điều tra cho tại ngoại chờ làm rõ.

Theo tìm hiểu, Nguyễn Phan Phi Long 2 từng có tiền án về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Nghi phạm sát hại chủ nhà nghỉ ra đầu thú Nghi phạm sát hại chủ nhà nghỉ ra đầu thú

TTO - Người đàn ông có quan hệ tình cảm với bà chủ nhà nghỉ 62 tuổi trong một cơn ghen đã đâm chết người tình khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, tới ngày hôm sau mới phát hiện được xác.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên