25/05/2012 18:12 GMT+7

Đội Tanimex 1 vô địch

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO - Ngày 25-5, đội nam Tanimex 1 (TP.HCM) gồm các tay vợt Đỗ Minh Quân, Lê Quốc Khánh, Phạm Hữu Vinh, Bùi Thái Luận đã vô địch Giải quần vợt đồng đội toàn quốc - Cúp Vietravel 2012 diễn ra tại Quy Nhơn.

TTO - Ngày 25-5, đội nam Tanimex 1 (TP.HCM) gồm các tay vợt Đỗ Minh Quân, Lê Quốc Khánh, Phạm Hữu Vinh, Bùi Thái Luận đã vô địch Giải quần vợt đồng đội toàn quốc - Cúp Vietravel 2012 diễn ra tại Quy Nhơn.

Trận chung kết nam đã diễn ra vô cùng kịch tính và căng thẳng. Trận đơn đầu tiên, Hữu Vinh (Tanimex 1) và Anh Khoa (Quân Đội 1) đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt và tay vợt của TP.HCM giành chiến thắng chật vật với tỉ số 2-0 (7-5, 7-5).

Trận đơn thứ hai là cao trào kịch tính khi tay vợt số 1 VN Đỗ Minh Quân (Tanimex 1) gặp đối thủ khó chịu Trần Thanh Hoàng (Quân Đội 1).

Minh Quân khởi đầu ấn tượng khi một mạch vượt lên dẫn trước 4-0. Tuy nhiên, Thanh Hoàng bất ngờ chơi cực hay để đuổi kịp Minh Quân ở tỉ số 5-5. Sau đó, hai tay vợt đeo bám nhau đến tỉ số 6-6 buộc phải giải quyết thắng thua bằng loạt tie-break. Kịch tính một lần nữa được đẩy đến cao trào khi sự hưng phấn tiếp thêm sức mạnh cho Thanh Hoàng vượt lên dẫn 4-0. Nhưng bản lĩnh giúp Minh Quân cân bằng tỉ số 4-4. Khi tỉ số loạt đánh tie-break là 6-5 nghiêng về Thanh Hoàng thì một cú đánh của Thanh Hoàng đưa bóng rơi sát đường biên dọc sân.

Hai trọng tài biên đã xác định bóng tốt nhưng trọng tài chính Trần Tiến Tuấn lại phủ nhận quyết định của hai trợ lý để cho điểm Minh Quân. Thanh Hoàng và HLV Trương Quốc Bảo (Quân Đội 1) phản ứng dữ dội khiến trận đấu bị tạm dừng hơn 5 phút. Cuối cùng, quyết định của trọng tài chính vẫn được giữ nguyên khi trận đấu tiếp tục. Trở lại sân, Thanh Hoàng thua liền 2 điểm dẫn đến thất bại 6-8 ở loạt tie-break, chấp nhận thất bại 6-7 ở ván đầu tiên.

Sau thất bại này, Thanh Hoàng quyết định bỏ cuộc. HLV Quốc Bảo cho biết: “Tôi không hiểu tại sao trọng tài chính lại phủ nhận kết quả của hai trọng tài biên. Tuy nhiên, lý do Thanh Hoàng bỏ cuộc vì đã bị chấn thương từ trước”.

Với kết quả này, đội Tanimex 1 đã giành chiến thắng 2-0 trước Quân Đội 1 ở chung kết để đăng quang ngôi vô địch và đoạt 60 triệu đồng tiền thưởng.

Trước hành động bỏ cuộc của đội Quân Đội 1, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Nguyễn Quốc Kỳ cho biết: “Tôi sẽ yêu cầu đội Quân Đội 1 đưa ra bằng chứng Thanh Hoàng bị chấn thương. Nếu họ bỏ cuộc để phản ứng trọng tài thì Liên đoàn Quần vợt VN sẽ ra quyết định xử phạt. Trên sân, VĐV phải chấp hành quyết định của trọng tài. Còn nếu trọng tài sai, chúng tôi sẽ xử lý”.

Ở giải nữ, đội Tanimex 1 (Trần Lam Anh, Trần Thị Tâm Hảo, Nguyễn Ái Ngọc Vân, Sĩ Bội Ngọc) không có đối thủ khi đăng quang chức vô địch sau 4 trận toàn thắng.

Ở lượt đấu cuối cùng ngày 25-5, Tanimex 1 đã dễ dàng giành chiến thắng với số 2-0 trước Đà Nẵng. Số tiền thưởng cho đội nữ Tanimex 1 là 40 triệu đồng.

Đội nữ Tanimex 2 đoạt ngôi á quân và nhận được 20 triệu đồng.

T.PHÚC

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên