16/05/2023 15:14 GMT+7

Đội hình ra sân tuyển U22 Việt Nam gặp U22 Myanmar: Văn Khang, Văn Trường đá chính

SĨ HUYÊN
và 1 tác giả khác

Khoảng 1 giờ trước trận U22 Việt Nam tranh huy chương đồng SEA Games 32 với U22 Myanmar, HLV Troussier đã công bố đội hình xuất phát.

Đội hình ra sân tuyển U22 Việt Nam gặp U22 Myanmar: Văn Khang, Văn Trường đá chính - Ảnh 1.

Đội hình ra sân U22 Việt Nam gặp U22 Myanmar - Đồ họa: AN BÌNH

So với đội hình xuất phát trận gặp U22 Indonesia, U22 Việt Nam có đến 5 sự thay đổi. Thủ môn đội trưởng Quan Văn Chuẩn nhường chỗ cho Huy Hoàng. Duy Cương đá thay Quang Thịnh ở vị trí trung vệ. Văn Khang đá cặp tiền vệ trung tâm với Thái Sơn.

Trên hàng công, Văn Tùng dính chấn thương không thể thi đấu. Đá thay anh là Văn Trường. Đá tấn công lệch trái vẫn là Văn Đô, còn Nhật Nam có thể chơi bên hành lang cánh phải.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình nhận định: “Khó khăn thêm chồng chất với thầy trò ông Philippe Troussier sau thất bại ở trận bán kết. Nói gì thì nói, sức ép tâm lý, sự hụt hẫng vẫn chưa thể chia tay với U22 Việt Nam.

Cho nên dù có lạc quan tới đâu chăng nữa thì nhiều người Việt Nam vẫn hoài nghi về khả năng chiến thắng vào chiều nay của đội nhà. Trong thi đấu bóng đá, không có một chiến thắng nào được xem là dễ dàng cả vì đội bóng luôn phải đối mặt với những khó khăn, trắc trở trong nội bộ.

Tuy nhiên, giành được chiến thắng từ những trắc trở khách quan thì giá trị càng được tôn vinh hơn. Tôi đang kỳ vọng vào U22 Việt Nam sẽ trở về nước với chiếc huy chương đồng.

Được vậy, các bạn sẽ nguôi ngoai nỗi buồn không vào được trận chung kết. Và người hâm mộ cũng bớt đi sự hụt hẫng.

Vào lúc này, những cái tên như: Lê Văn Đô, Văn Trường hay Khuất Văn Khang được chờ đợi sẽ làm thay phần việc của Nguyễn Văn Tùng - ghi bàn vào lưới U22 Myanmar.

Trong bộ ba này, tôi đặt niềm tin vào Khuất Văn Khang hơn cả. Đó là tài năng trẻ có phong cách thi đấu sáng tạo, vừa lợi hại trong dứt điểm và cũng không kém phần hiệu quả trong những pha đột phá hay tỉa bóng.

Mỗi tuyển thủ nỗ lực hơn một chút, gắn kết chặt chẽ hơn, tỉnh táo tổ chức tấn công cũng như phòng ngự, U22 Việt Nam vẫn có cửa vượt qua U22 Myanmar - đội bóng được đánh giá là yếu nhất trong bốn đội vào bán kết”.

Tranh HCĐ bóng đá nam SEA Games 32: Không nhiều người tin U22 Việt Nam thắng MyanmarTranh HCĐ bóng đá nam SEA Games 32: Không nhiều người tin U22 Việt Nam thắng Myanmar

Chưa bao giờ kết quả thăm dò người hâm mộ lại mất lòng tin vào thầy trò HLV Troussier đến vậy khi chỉ có 38,6% tin U22 Việt Nam thắng, trong khi đó tỉ lệ thắng của U22 Myanmar là 61,4%.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên