19/05/2022 06:23 GMT+7

Đội bóng Đức vô địch cúp châu Âu lần đầu tiên sau 42 năm

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Rạng sáng 19-5, tại trận chung kết Europa League, CLB của nước Đức là Eintracht Frankfurt đã hạ Rangers (Scotland) trên chấm luân lưu để lên ngôi vô địch.

Đội bóng Đức vô địch cúp châu Âu lần đầu tiên sau 42 năm - Ảnh 1.

Frankfurt nâng cao chức vô địch Europa League mùa giài 2021 - 2022 - Ảnh: REUTERS

Mặc dù cả hai đội đều cầm bóng gần như ngang ngửa nhau và cùng tạo ra không ít cơ hội, nhưng những diễn biến chính chỉ diễn ra trong hiệp 2 của trận đấu.

Rangers là đội mở tỉ số ở phút 57. Joe Aribo tận dụng cú trượt chân tai hại của trung vệ Frankfurt để thoát xuống và hạ gục thủ thành Kevin Trapp trong tình huống đối mặt.

Dù vậy, lợi thế này chỉ tồn tại được 12 phút. Rafa Borre trừng phạt sự lơ là của hàng thủ Rangers để ập vào dứt điểm cận thành sau đường tạt thấp của đồng đội, gỡ hòa 1-1 cho Frankfurt.

Kết quả này được giữ đến hết trận, khiến hai đội phải bước vào hiệp phụ. Sự thận trọng khiến cả Rangers và Frankfurt đều không thể ghi thêm bàn thắng và buộc trận chung kết phải phân định bằng loạt luân lưu cân não.

Tại đây, bản lĩnh đã giúp cho Frankfurt chiến thắng với tỉ số 5-4 và lên ngôi vô địch. Đây là lần đầu tiên sau 42 năm, đội bóng này mới lại lên ngôi tại cúp châu Âu. Lần gần nhất họ làm điều đó là vào năm 1980 khi vô địch UEFA Cup, tiền thân của Europa League.

Hai đội bóng Đức cùng thắng tại Europa League Hai đội bóng Đức cùng thắng tại Europa League

TTO - Hai đại diện của Đức là Eintracht Frankfurt và RB Leipzig đều có được lợi thế sau khi trận bán kết lượt đi Europa League vào rạng sáng 29-4 khép lại.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên