21/06/2018 07:31 GMT+7

Đội Anh có ca chấn thương nặng đầu tiên tại World Cup 2018

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Thật mỉa mai, ca chấn thương nghiêm trọng đầu tiên của tuyển Anh tại World Cup 2018 không đến từ các cầu thủ, mà lại xảy ra với huấn luyện viên trưởng Gareth Southgate.

Đội Anh có ca chấn thương nặng đầu tiên tại World Cup 2018 - Ảnh 1.

Ông Southgate với cánh tay được cố định khi họp với các cầu thủ - Ảnh: FA

Càng ngớ ngẩn hơn khi ông bị trật khớp vai trong một ngày mà tuyển Anh vừa không thi đấu, vừa không tập luyện. Vụ việc xảy ra khi ông đang chạy bộ gần đại bản doanh của đội, trong một ngày cả đội được nghỉ tập.

The Guardian tỏ ra hài hước khi viết: "Gareth Southgate trở thành ca chấn thương nghiêm trọng đầu tiên của tuyển Anh trong chiến dịch World Cup".

Ông được điều trị tại một bệnh viện địa phương và được yêu cầu không ăn mừng kiểu cụng tay với các cầu thủ. "Tôi sẽ không được ăn mừng bàn thắng một cách quá phấn khích. Đấm tay vào không khí sẽ không phải là sự lựa chọn đúng đắn", ông Southgate chia sẻ.

Cánh tay của Southgate đã được cố định lại sau sự cố. Xuất hiện trong buổi họp hôm 20-6 (giờ địa phương), các cầu thủ không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cánh tay của vị huấn luyện viên trưởng: "Tốt hơn hết nên là tôi thay vì là các cầu thủ", ông Southgate chia sẻ.

"Tam sư" đã có được thắng lợi 2-1 trước Tunisia trong ngày ra quân. Họ sẽ có trận đấu thứ hai với Panama vào hôm 24-6.

​HLV Southgate: “Tuyển Anh cần cải thiện hơn nữa” ​HLV Southgate: “Tuyển Anh cần cải thiện hơn nữa”

TTO - Hết lời khen ngợi các học trò trong cuộc họp báo sau trận Anh thắng Lithuania 2-0 trên sân nhà ở lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu rạng sáng 27-3 (giờ VN) nhưng HLV Gareth Southgate cũng không quên nhắc nhở, tuyển Anh cần nỗ lực cải thiện nhiều hơn nữa.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên