TT - Vùi đầu vào tiểu thuyết không chỉ là cách để trốn thoát thế giới thực tại. Các nhà tâm lý đang ngày càng có thêm bằng chứng rằng đọc tiểu thuyết giúp tăng cường sự thấu hiểu với người khác - điều quan trọng cơ bản trong xã hội, khiến thế giới chúng ta tốt đẹp hơn.
Các nhà nghiên cứu từ Ðại học Buffalo (Mỹ) đã đưa cho 140 sinh viên các trích đoạn từ tiểu thuyết Chạng vạng của Meyer hay Harry Potter và hòn đá phù thủy để họ đọc. Sau đó, các sinh viên này làm một loạt bài kiểm tra để phục vụ nghiên cứu. Nghiên cứu kết luận các cuốn sách cho độc giả cơ hội kết nối xã hội, và sự điềm tĩnh đến từ việc họ "trở thành một cái gì đó lớn hơn bản thân mình bình thường trong một thời khắc".
Tâm lý trong tiểu thuyết là một lĩnh vực nhỏ nhưng đang được các nhà nghiên cứu rất quan tâm. Nhà văn, giáo sư Keith Oatley, khoa phát triển con người và tâm lý ứng dụng Ðại học Toronto, cho rằng tiểu thuyết có ảnh hưởng tới sự thấu cảm của con người một phần vì các cá nhân trong tiểu thuyết liên kết và tương tác với nhau trong môi trường xã hội.
K.L. (Theo TheGuardian)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận