Phóng to |
| Sách do NXB Văn Hóa - Văn Nghệ ấn hành - Ảnh: T.T.D. |
Đọc Suy tư về giáo dục sẽ thấy thầy giáo môn toán Hồ Thiệu Hùng lặp đi lặp lại những con số: nguyên tắc 25/75 với 25% là những gì học được trong nhà trường, 75% là những gì một người sẽ tự học trong gia đình, xã hội; 1% là con số đại đa số mọi người đã sử dụng năng lực của não bộ, nếu phát huy được 3-5% thì người đó đã thành thiên tài... Những con số đáng suy nghĩ, và khi tập hợp lại trong một cuốn sách mới thấy độ dày dặn trong trải nghiệm, sự lặp đi lặp lại ở nhiều nơi, nhiều hoàn cảnh một cách bền bỉ của tác giả.
Và đọc lại, thấy những hiện tượng, những sự kiện, những câu chuyện gợi suy tư cho tác giả từ nhiều năm trước đến hôm nay vẫn còn thời sự, những gì tác giả mong muốn và kêu gọi trong cả đời làm giáo dục của mình hôm nay cũng vẫn nằm trong mong đợi. Vậy mới biết giáo dục quả là sự nghiệp trăm năm, mới biết giáo dục vẫn sẽ còn tiếp tục phải được suy tư. Và không chỉ suy tư. Phải hành động.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận