![]() |
Các em nhỏ say sưa đọc cuốn truyện Ô Long Viện tại ngày hội “Đọc sách cho ngày mai” - Ảnh: Tiến Thành |
Ngày hội đọc sách năm nay do Bộ Văn hóa - thể thao & du lịch lần đầu tiên trực tiếp chỉ đạo, với điểm mới là mở cửa tự do nhằm khuyến khích công chúng tham gia.
Nhiều hoạt động độc đáo đã diễn ra tại ngày hội như: thi xếp sách nghệ thuật (dùng sách để xếp thành những mô hình ấn tượng như Văn Miếu, chùa chiền, hình người hay logo các nhà xuất bản), thi vẽ tranh theo sách hoặc thiết kế bìa sách; thi hùng biện về cuốn sách yêu thích; giao lưu với các diễn giả, tác giả; thu thập chữ ủng hộ ngày đọc sách 23-4 hằng năm. Ngoài ra, chiều cùng ngày ban tổ chức sẽ chọn ra giờ vàng để tặng sách với số lượng lớn cho những độc giả may mắn.
Trong ngày hội còn có các hoạt động như giao lưu nói chuyện về văn học trẻ hiện nay và văn hóa đọc (nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên); trình diễn thơ trên nền nhạc của các nhà thơ: Nguyễn Bảo Chân, Vi Thùy Linh, Hữu Việt và đặc biệt là màn trình diễn truyện ngắn Phố núi (nhà văn Phong Điệp) cùng một trích đoạn tiểu thuyết Kín (nhà văn Nguyễn Đình Tú).
Đây là năm thứ 5 ngày hội đọc sách được tổ chức, xuất phát từ sáng kiến của Thư viện Quốc gia năm 2005.
![]() |
Văn Miếu Quốc Tử Giám mở cửa tự do khiến ngày hội đọc sách thu hút đông đảo người già lẫn người trẻ tham gia - Ảnh: Tiến Thành |
![]() |
Tác phẩm nghệ thuật tạo hình Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xếp từ sách - Ảnh: Tiến Thành |
![]() |
Một đôi bạn trẻ chọn đọc một cuốn sách - Ảnh: Tiến Thành |
![]() |
Mẹ và con cùng đọc sách - Ảnh: Tiến Thành |
![]() |
Học sinh Trường tiểu học Khương Thượng, Đống Đa thi vẽ tranh theo sách - Ảnh: Tiến Thành |
![]() |
Bạn trẻ ký tên ủng hộ một ngày tết sách - Ảnh: Tiến Thành |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận