15/06/2022 08:52 GMT+7

'Độc chiêu Van Gaal' giúp Úc vào World Cup

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - "Điệu nhảy Andrew Redmayne" trở thành từ khóa thú vị nhất của làng bóng đá trong buổi sáng ngày 14-6, khi thủ thành người Úc giúp đội nhà giành vé dự World Cup 2022 với màn tỏa sáng đặc biệt.

Độc chiêu Van Gaal giúp Úc vào World Cup - Ảnh 1.

Thủ thành dự bị Redmayne đưa tuyển Úc đến World Cup 2022 - Ảnh: AFP

Màn tỏa sáng này trong trận play-off liên lục địa với Peru (hòa 0-0, Úc thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu).

Andrew Redmayne là ai? Có lẽ trừ những CĐV Úc, không có người hâm mộ nào biết đến tên của anh. Năm nay đã 33 tuổi, thủ thành cao 1,94m này vẫn chưa từng ra nước ngoài chơi bóng. Và trước đó, anh cũng chỉ mới 2 lần khoác áo tuyển quốc gia.

Nhớ cú thay người lịch sử

Trong tuyển Úc hiện tại, Redmayne hoàn toàn sắm vai dự bị cho ngôi sao Matthew Ryan - người hiện đang chơi bóng ở CLB Real Sociedad. Và ở trận gặp Peru, Redmayne được tung vào sân thay Ryan ở phút 119, khi người đồng đội vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Tình huống đó làm gợi nhớ đến cú thay người lịch sử của HLV Louis Van Gaal ở trận tứ kết World Cup 2014 giữa Hà Lan và Costa Rica. Khi đó, chiến lược gia lão làng này cũng tung thủ thành Tim Krul vào thay Kasper Cillessen ở phút cuối cùng của hiệp phụ.

Và rồi trên chấm 11m, Krul thi đấu xuất sắc, cản phá 2 cú dứt điểm của đối thủ giúp đội nhà vào bán kết. Sách giáo khoa bóng đá không quên pha thay người kinh điển đó.

Đòn tâm lý chiến

Có thể gọi đây là một đòn tâm lý chiến thực thụ, bởi suốt sự nghiệp, Tim Krul không hề là một "chuyên gia bắt phạt đền". Trước khi ra sân ở trận đấu đó, thủ thành người Hà Lan chỉ cản phá được 2 trong tổng số 36 quả 11m.

Nhưng điều quan trọng là HLV Van Gaal đã đánh đúng vào tâm lý sợ hãi của đối phương trên chấm 11m - nỗi sợ phải đối mặt với một thủ môn xuất sắc trong những tình huống này.

Tương tự, Redmayne cũng không hề hay hơn Ryan. Tỉ lệ cản phá 11m thành công của Ryan là hơn 22%, còn Redmayne chỉ là gần 13%. Nhưng tác động tâm lý mà thủ thành dự bị của Úc tạo ra là cực lớn.

Anh liên tục "nhảy nhót" trước vạch vôi, bày ra vô số tư thế lạ mắt, chẳng khác nào một bài thể dục nhịp điệu của... thiếu nhi. Và thế là Advincula cùng Valera là những người không thể trụ vững trước sức ép tâm lý.

Đã là "độc chiêu" thì không phải lúc nào cũng đắc dụng. Điển hình như trường hợp của Chelsea ở chung kết Cúp liên đoàn mùa rồi thua Liverpool, dù HLV Thomas Tuchel cũng tung Arizzabalaga vào thay Mendy trước loạt luân lưu. Nhưng trong một vài khoảnh khắc quan trọng, đó thực sự là một chiêu thức để đời.

Bóng đá châu Á lập kỷ lục

Với việc đánh bại Peru, tuyển Úc trở thành đại diện thứ 6 của châu Á góp mặt tại World Cup 2022 bên cạnh Hàn Quốc, Iran, Nhật Bản, Saudi Arabia và Qatar (chủ nhà). Đây là kỷ lục về số đội thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tham dự một vòng chung kết World Cup.

Phát biểu về thành tích này, chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa nói: "Đây chính là thời khắc quan trọng của bóng đá châu Á. Và cách nhấn mạnh rõ ràng nhất là việc ăn mừng kỷ lục lần đầu tiên có 6 đội giành quyền góp mặt tại vòng chung kết World Cup.

Tôi chúc các đội đã đoạt vé đến Qatar sẽ có được những thành công cũng như quá trình chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu".

Đ.K.

Thủ môn dự bị hóa người hùng, Úc giành vé đến World Cup 2022 Thủ môn dự bị hóa người hùng, Úc giành vé đến World Cup 2022

TTO - Rạng sáng 13-6, tại trận play-off liên khu vực, tuyển Úc đã có được chiến thắng trước Peru để giành tấm vé dự World Cup 2022.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên