Đây sẽ là nơi tập trung các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và vật tư nông nghiệp (phân bón, máy móc...) khu vực ĐBSCL để giao thương trong, ngoài nước.
Theo ông Mậu Nhân Lại, do không có đầu mối lớn nên thời gian qua doanh nghiệp Trung Quốc thường mua thông qua thương lái, giá thành không ổn định, khiến đôi lúc mối quan hệ giữa doanh nghiệp Trung Quốc và người dân không tốt.
Ông Yang Kai Yong, tổng giám đốc Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung VN, cũng cho rằng thời gian qua các doanh nghiệp Trung Quốc mua nông sản ở ĐBSCL theo kiểu phân tán, không có nơi tập trung nên sản phẩm bán ra ở Trung Quốc rất đắt nhưng mua ở VN thì rẻ, nông dân VN không được lợi vì “khâu trung gian lấy hết”.
Ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thống nhất việc lập trung tâm giao dịch nêu trên. Ông Dũng cho rằng thời gian qua vẫn có một số doanh nghiệp Trung Quốc thu mua nông sản rồi ngưng khiến người dân điêu đứng trong tiêu thụ, nếu có nơi tập trung, mua bán rõ ràng với giá cả ổn định thì sẽ lấy lại lòng tin của người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận