Nguyên nhân là sau khi nhiều lô tôm VN bị Nhật Bản phát hiện dư lượng Enrofloxacin vượt mức cho phép và buộc trả về, đến lượt Mỹ có khả năng tăng cường kiểm soát các lô tôm từ VN cũng liên quan đến chất kháng sinh trên. Ông Lực cho biết nếu Mỹ tăng cường kiểm tra sẽ ảnh hưởng lớn đến việc xuất khẩu tôm của VN vì Nhật Bản và Mỹ là hai thị trường tiêu thụ trên 50% tôm của VN.
Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN, hiện kháng sinh Enrofloxacin được sử dụng khá phổ biến trong quá trình nuôi tôm và tỉ lệ tôm có tồn dư chất kháng sinh này khá cao, nhất là trong khu vực nuôi tôm nhỏ lẻ. Trong năm 2011 có 57 lượt lô tôm từ VN bị phát hiện có hóa chất này trên ngưỡng cho phép tại Nhật Bản và hàng bị trả về.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận