10/02/2012 07:17 GMT+7

Dọa nổ mìn uy hiếp nạn nhân

M.QUANG
M.QUANG

TT - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại tầng 15 tòa nhà Techcombank (70-72 Bà Triệu, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào ngày 21-4-2009, đề nghị truy tố Nguyễn Hoàng Long (30 tuổi, trú tại Đội Cung, P.Tràng Thi, Thanh Hóa) tội cướp tài sản.

Dùng mìn đe dọa, cướp 500 triệu đồng ở ngân hàng

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hoàng Long đã cướp của ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Techcombank, 500 triệu đồng ngay tại phòng làm việc của ông này.

Theo kết luận điều tra, tháng 4-2009 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa ra lệnh truy nã Nguyễn Hoàng Long về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong quá trình bỏ trốn, Long nhắn tin vào số điện thoại của ông Hồ Hùng Anh đề nghị giao một đĩa CD có liên quan đến cá nhân ông này.

Ngày 21-4-2009, Long mang theo một cặp xách màu đen đến Techcombank gặp ông Hùng Anh trên tầng 15. Tại đây Long chốt cửa, đưa cho ông Hùng Anh đọc tin nhắn với nội dung trong cặp có 1kg thuốc nổ TNT, có người thuê Long giết ông Hùng Anh với giá 500 triệu đồng.

Nếu ông Hùng Anh chi 1 tỉ đồng thì Long sẽ không cho nổ và nếu chi thêm 1 tỉ đồng nữa sẽ cho biết ai thuê. Do lo sợ, ông Hùng Anh đã đàm phán và đồng ý chi cho Long 500 triệu đồng. Khi có tiền, Long bắt ông Hùng Anh xách túi tiền đi theo xuống tầng 1, đi ra ngoài cửa và trốn thoát. Sau khi bắt được Nguyễn Hoàng Long, cơ quan điều tra thu hồi 302 triệu đồng trao trả ông Hồ Hùng Anh.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên