Phóng to |
| Mảng tường dài 20m bị đổ sập-Ảnh: T.C.N. |
Ông Lê Thanh Tùng, ngụ tại số 117, cho biết nước vào nhà rất nhanh, dâng cao đến 1m mang theo nhiều bùn đất làm hư hỏng nhiều máy móc, vật dụng và vật tư của bà con. Hầu như mọi người phải thức trắng đêm vì sau khi nước rút, nệm, giường chiếu đều bị ướt và trên nền nhà đọng một lớp bùn sền sệt không thể dọn kịp.
Nguyên nhân được xác định do bức tường rào cao 5m, dài 20m bao bọc khuôn viên Công ty TNHH một thành viên Hóa chất miền Nam bị đổ sập. Nước từ bên trong khuôn viên công ty tuôn mạnh vào nhà dân gây ra sự cố như trên.
Tại hiện trường, suốt chiều dài hàng trăm mét của bức tường rào (có chỗ cao đến 12m) xuất hiện nhiều vết nứt. Cách nơi xảy ra sự cố khoảng 50m, một lỗ hổng dưới chân bức tường đã lộ ra và từ bên trong, nơi xưởng thực nghiệm của Công ty Hóa chất cơ bản miền Nam chứa hóa chất (cùng chung khuôn viên với Công ty TNHH một thành viên Hóa chất miền Nam), lưu huỳnh đã tràn phủ vàng cả con đường, vườn tược và nhà cửa của người dân.
Theo ông Nguyễn Tiến Đạt - một người dân cư ngụ lâu năm tại đây, bức tường rào này được xây dựng trước năm 1975 và đã có dấu hiệu xuống cấp những năm gần đây. Năm 2004, khi họp dân triển khai dự án mở rộng đường Trương Văn Hải, bà con đã kiến nghị chính quyền địa phương và công ty nên có biện pháp gia cố bức tường nhưng không được quan tâm.
Ông Trần Văn Thu, giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hóa chất miền Nam, cho biết sau khi sự cố xảy ra, ông đã tập trung nhân lực thống kê thiệt hại của người dân, giúp thu dọn nhà cửa và sẽ đền bù thỏa đáng cho bà con.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận