09/11/2014 15:49 GMT+7

Đỗ Thu Thủy quán quân cuộc thi Olympic Tiếng Anh

KIỀU LINH
KIỀU LINH

TTO - Đỗ Thu Thủy  (Ủy viên BCH Chi Đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Agribank, Tràng An, HN)  đã “đánh bại” 12 thí sinh khác trở thành người đoạt giải Nhất cuộc thi.  

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn năm 2014 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức đã chính thức khép lại tại vòng chung kết diễn ra sáng ngày 9-11, Hà Nội. 

Phó Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội, ông Hồ Thanh Vinh trao giải cho các thí sinh xuất sắc - ảnh: Kiều Linh
Đỗ Thu Thủy  (Ủy viên BCH Chi Đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Agribank, Tràng An, HN)  đã “đánh bại” 12 thí sinh khác giành giải Nhất cuộc thi - ảnh: Kiều Linh

Sáng 9-11, trời mưa tầm tã kéo từng cơn gió mùa về. Hà Nội chìm trong lạnh giá. Thế nhưng, ngay từ 7g sáng, bên trong hội trường Đại học Ngoại thương đã chật kín người. Một bầu không khí sôi động, ấm cúng ngập tràn.

Những nụ cười phấn khởi mang tinh thần cổ động từ khán giả, người thân, gia đình, bạn bè gửi tặng đến thí sinh. Còn Ban giám khảo, Thí sinh cùng chung một tâm trạng lo âu, hồi hộp.

Đúng 9g, cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. 12 thí sinh là cán bộ đoàn viên xuất sắc nhất toàn quốc vào vòng thi thứ nhất: Tự giới thiệu và Năng khiếu.

Ở vòng thi này, các thí sinh đã thể hiện tài năng của mình qua sử dụng tiếng Anh như hát, đàn, kể chuyện, vẽ…  Vào vòng thứ hai, cùng với ngôi sao hy vọng, 12 thí sinh lần lượt trả lời câu hỏi của mình bằng cách lựa chọn các chủ đề Lịch Sử, Địa lý, Văn hóa  Xã hội, Thể thao, ASEAN…

Kết thúc vòng thi thứ hai, 4 thí sinh trả lời xuất sắc nhất, dành số điểm cao nhất là: Đỗ Thu Thủy (Ủy viên BCH Chi Đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Agribank, Tràng An, HN); Trần Thị Hồng Minh (Phó Bí thư Đoàn cơ sở - Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex, Tỉnh đoàn Bình Dương); Lê Quốc Thịnh (Phó Bí thư Chi đoàn Cơ sở Sở Ngoại vụ tỉnh Long An) và Nguyễn Thị Minh Huệ (Bí thư Liên chi đoàn, Phòng Quan hệ Quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển) chính thức bước vào vòng thi cuối cùng để dành vị trí quán quân.

Tại vòng thi cuối cùng, với bài luận nội dung bàn về toàn cầu hóa và ảnh hưởng của toàn cầu hóa tới Việt Nam trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Giáo dục, Y tế… Đỗ Thu Thủy đã vượt xa 3 thí sinh còn lại, dành 36,8 điểm và trở thành cán bộ Đoàn xuất sắc nhất trong cuộc thi Olympic Dành cho cán bộ Đoàn năm 2014.

Trao đổi với PV ngay sau khi kết thúc cuộc thi, Thủy vui mừng: “Thực sự  không nghĩ là mình sẽ giành giải nhất. Tâm trạng đi thi của mình xác định đây là cơ hội để được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với mọi người nên chiến thắng cuộc thi là một niềm vinh quang bất ngờ nhất từ trước đến nay”.

Nói về bài luận của mình, Thủy cho biết: “Đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, không chỉ riêng cán bộ đoàn mà toàn thế hệ thanh niên Việt Nam phải biết nắm bắt thời cơ, rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh một cách tốt nhất để xung kích, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.

Thực trạng hiện nay nhiều thanh niên đang rất thiếu kỹ năng xã hội, các bạn tuy học giỏi nhưng kỹ năng xã hội yếu, cần phải đào tạo và tập trung vào các hoạt động thuyết trình, làm việc theo nhóm.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Đỗ Thu Thủy với phần thưởng là Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn, 1 chuyến đi du lịch nước ngoài, học bổng của Language Link và phần thưởng trị giá 5.000.000 đồng. Giải nhì cho Lê Quốc Thịnh nhận phần thưởng 3.000.000 đồng; giải ba Trần Thị Hồng Minh và Nguyễn Thị Minh Huệ nhận phần thưởng 2.000.000 đồng. Ban tổ chức cũng trao giải cho 8 thí sinh khuyến khích mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Về phía cơ quan chức năng, nên tạo cho giới trẻ nhận thức về chủ quyền và bản sắc của dân tộc, tổ chức nhiều chương trình dành cho đoàn viên, thanh niên vùng sâu vùng xa, những nơi khó khăn của đất nước có cơ hội tiếp cận”.

 Sau cuộc thi này, không chỉ được rèn luyện, củng cố lại kiến thức, khả năng ngoại ngữ mà mình còn được giao lưu, học hỏi với mọi người.

Thời gian tới, mình sẽ tạo ra những cuộc thi khác tương tự, thành lập những Câu lạc bộ tiếng Anh cho đoàn viên thanh niên trong cơ quan để tất cả mọi người đều có cơ hội củng cố lại kiến thức,  tạo động lực, khơi dậy tinh thần học tập và rèn luyện cho mỗi người”, Thủy phấn khởi nói.

Giải nhì, hai giải ba lần lượt thuộc về Lê Quốc Thịnh  (35,6 điểm); Trần Thị Hồng Minh và Nguyễn Thị Minh Huệ đều đạt số điểm là 30.

Anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho rằng: “Ngoại ngữ nói chung, và tiếng Anh nói riêng có vai trò không nhỏ trong công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Trung ương Đoàn đang dành nhiều nỗ lực trong việc khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh, góp phần hỗ trợ và nâng cao kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cho thanh niên Việt Nam"

KIỀU LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên