17/10/2011 05:15 GMT+7

Đỗ Minh Quân: "Chúng tôi xin lỗi mọi người"

TR.HUY
TR.HUY

TT - Sáng 16-10, tay vợt Đỗ Minh Quân đã chủ động liên lạc với Tuổi Trẻ để bày tỏ sự hối hận về hành độ nông nổi của mình, đó là đấu tranh bằng việc đòi rời đội tuyển tham dự SEA Games nếu không đưa hai tay vợt Mai Huỳnh và Quốc Khánh vào đội tuyển.

TT - Sáng 16-10, tay vợt Đỗ Minh Quân đã chủ động liên lạc với Tuổi Trẻ để bày tỏ sự hối hận về hành độ nông nổi của mình, đó là đấu tranh bằng việc đòi rời đội tuyển tham dự SEA Games nếu không đưa hai tay vợt Mai Huỳnh và Quốc Khánh vào đội tuyển.

Anh nói: “Tôi đã nhận ra mình sai lầm khi viết lá đơn xin rút khỏi đội tuyển nếu Mai Huỳnh và Quốc Khánh không được triệu tập. Giờ đây tôi đã hiểu rằng dù có bức xúc như thế nào đi nữa, hay muốn đấu tranh điều gì đó thì cũng không được phép dùng việc rút khỏi đội tuyển như một sự dọa dẫm. Những ngày qua, đọc báo và lắng nghe dư luận từ người hâm mộ, tôi thật sự hối hận. Tôi rất mong người hâm mộ hãy tha thứ cho hành động xốc nổi của tôi, và hứa sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu vì màu cờ sắc áo”.

Minh Quân cho biết ngay ngày 16-10, anh viết thư xin lỗi gửi đến lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games, Tổng cục TDTT và Liên đoàn Quần vợt VN.

Còn trường hợp Đài Trang thì sao? Minh Quân cho biết: “Trang đang bận đi thi đấu tại Nhật, tuy nhiên trao đổi qua email cô ấy cũng thống nhất với tôi việc viết thư xin lỗi mọi người về những sai lầm do tuổi trẻ bồng bột của mình. Một lần nữa, tôi xin thay mặt cho cả Đài Trang gửi lời xin lỗi đến mọi người”.

Ông Lâm Quang Thành, tổng cục phó Tổng cục TDTT - trưởng đoàn thể thao VN dự SEA Games 26, cho biết rất vui khi nghe thông tin cả Minh Quân và Đài Trang đã sớm nhận ra lỗi lầm.

Ông tâm sự: “Bản thân tôi rất buồn nếu phải ký quyết định kỷ luật các em. Đã nhiều năm gắn bó với thể thao, tôi rất hiểu các VĐV. Cơ bản tất cả đều tốt, chẳng qua vì tuổi trẻ bồng bột và suy nghĩ thiếu chín chắn do bị tác động bởi nhiều phía. Khi các em đã nhận thức được đúng sai trong việc làm đơn như vừa qua, tôi tin rằng không người lớn nào không sẵn sàng tha thứ. Tất cả động thái cứng rắn cũng chỉ nhằm giáo dục chính các em cũng như nhiều VĐV khác, chứ không ai đóng kín cửa với VĐV cả. Tôi nghĩ Minh Quân và Đài Trang nên sớm có thư để thể hiện việc mình đã nhận thức được những sai lầm, sau đó gác qua mọi chuyện để tập trung hết sức cho SEA Games”.

TR.HUY

TR.HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên