01/03/2021 17:47 GMT+7

Đỗ Duy Mạnh cảm thấy sợ sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của bản thân và Hà Nội FC vào chiều 1-3 trước khi V-League 2021 trở lại.

Đỗ Duy Mạnh cảm thấy sợ sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương - Ảnh 1.

Đỗ Duy Mạnh tập luyện vào chiều 1-3 tại sân Hàng Đẫy cùng Hà Nội FC - Ảnh: HỮU TẤN

Chiều 1-3, Duy Mạnh cùng Hà Nội FC tập luyện tại sân Hàng Đẫy. Trung vệ sinh năm 1996 đã có thể tập luyện với giáo án bình thường sau thời gian vật lộn với chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, cảm giác sợ sệt vẫn là điều khó tránh khỏi.

Duy Mạnh chia sẻ: "Tôi không sợ chấn thương quay lại, mà sợ khi trở lại thi đấu sau thời gian dài. Cảm giác của bất kỳ cầu thủ nào khi gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài đều như vậy. Tình huống xảy ra rồi nhưng khi nghĩ lại vẫn khiến mình cảm thấy sợ. Tôi nghĩ thời gian qua đi thì mình sẽ vượt qua được nỗi sợ và lấy lại được những gì mình có".

Duy Mạnh đã phải chữa trị và hồi phục chấn thương trong hơn 1 năm. Thời gian rời xa sân cỏ khiến cảm giác bóng chưa tốt. Khi được hỏi về cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia, Duy Mạnh đáp: "Trước mắt, tôi cố gắng thi đấu tốt ở V-League, sau đó mới nghĩ đến chuyện được gọi trở lại đội tuyển".

Hà Nội FC tập trung từ ngày 16-2, làm xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả âm tính. Một ngày sau, đội trở lại tập luyện bình thường.

Duy Mạnh cho biết: "Hà Nội FC nghỉ tết muộn hơn các đội khác vì phải tập luyện. Như mọi người biết, chúng tôi có hai trận đấu đạt kết quả không tốt. Sau khi được ăn tết bên gia đình, anh em trở lại rất háo hức tập luyện, tập trung cao độ hơn và động viên nhau rất nhiều. Tinh thần của anh em đều rất háo hức cho ngày V-League trở lại".

Trung vệ 24 tuổi đánh giá quãng nghỉ sớm trước Tết Nguyên đán là cần thiết và có lợi cho Hà Nội FC.

"Nhiều đội đang thi đấu tốt thì thấy quãng nghỉ là đáng tiếc và muốn được đá tiếp. Những đội có thành tích không tốt như Hà Nội FC hay Viettel thì lại thấy cần thiết. Các đội đều phải làm lại từ đầu, bắt nhịp thật tốt để trở lại đường đua", Duy Mạnh nói.

Ngày 13-3, Hà Nội FC sẽ đá bù vòng 3 V-League 2021 với chuyến làm khách trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Đội bóng thủ đô gặp may khi trận đấu bị hoãn trước tết vì dịch bệnh. Thời điểm ấy, Hải Phòng có phong độ cực cao khi toàn thắng từ đầu giải.

Duy Mạnh bày tỏ suy nghĩ: "Hải Phòng đá tốt hai trận vừa qua, thắng trên sân nhà lẫn sân khách. Hải Phòng duy trì phong độ cao. Thế nhưng với tôi, không chỉ Hải Phòng mà bất kỳ trận đấu nào cũng đều khó khăn với Hà Nội FC vào lúc này".

Duy Mạnh cảm phục người cứu em bé rơi từ tầng 12

Chiều 28-2, anh Nguyễn Ngọc Mạnh với hành động cứu em bé rơi từ tầng 12 tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng đã nhận được rất nhiều sự chú ý và cảm phục của dư luận.

Khi được hỏi về câu chuyện trên, Duy Mạnh chia sẻ: "Tôi cũng xem clip và đọc nhiều thông tin tích cực về anh Ngọc Mạnh. Anh ấy cũng cùng quê Đông Anh với tôi. Đó là một hành động tuyệt vời với xã hội và rất đáng được biểu dương".

HLV đội Hà Nội: 'Đình Trọng, Duy Mạnh chưa có phong độ tốt' HLV đội Hà Nội: "Đình Trọng, Duy Mạnh chưa có phong độ tốt"

TTO - Sau trận thua 1-3 trước CLB Sài Gòn, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội thừa nhận toàn đội đã chơi không tốt, nhưng có lý do cho việc này.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên