31/10/2020 09:48 GMT+7

Djokovic hứng chịu thất bại nặng nề nhất sự nghiệp

H.D
H.D

TTO - Tay vợt số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic đã để thua sốc Lorenzo Sonego (Ý) 2-6, 1-6 ở tứ kết Giải quần vợt Vienna Open (Áo). Đây được xem là "thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp" của Djokovic.

Djokovic hứng chịu thất bại nặng nề nhất sự nghiệp - Ảnh 1.

Djokovic thua sốc ở Giải quần vợt Vienna Open 2020 - Ảnh: REUTERS

Nói vậy, bởi vì đây mới là lần thứ 2 trong sự nghiệp, tay vợt người Serbia để thua đối thủ mà chỉ thắng được 3 bàn đấu. 

Lần gần nhất Djokovic (33 tuổi) hứng chịu kết quả thảm hại tương tự là trước Marat Safin (Nga) tại giải Úc mở rộng 2005. Nhưng dù sao người thắng Djokovic cách đây 15 năm là Marat Safin - một tay vợt có tên tuổi. 

Còn tay vợt vượt qua anh ở Vienna Open năm nay là Lorenzo Sonego (25 tuổi), khá vô danh. Thậm chí, Sonego còn may mắn được trao suất dự vòng đấu chính dù anh đã để thua ở vòng loại.

Sonego là người thứ 2 thắng được Djokovic trong năm 2020. Người đầu tiên khuất phục được Djokovic là Rafael Nadal (Tây Ban Nha), ở chung kết Giải quần vợt Pháp mở rộng 2020.

Trước khi chịu thất bại trước Sonego, Djokovic đã đủ điểm kết thúc năm 2020 trên vị trí số 1 thế giới. Tay vợt người Serbia có lần thứ sáu kết thúc năm ở ngôi số 1 thế giới, qua đó cân bằng kỉ lục với huyền thoại Pete Sampras (Mỹ).

Djokovic thừa nhận việc hoàn thành mục tiêu này trước trận gặp Sonego khiến anh "không có sự tập trung cao nhất".

Thắng Thắng 'gọn' Djokovic, Nadal lần thứ 20 vô địch Grand Slam

TTO - Tối 11-10, tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã đánh bại Novak Djokovic 3-0 ở chung kết để đăng quang chức vô địch Roland Garros 2020. Đây là danh hiệu Grand Slam thứ 20 của Nadal.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên