18/02/2025 10:20 GMT+7

Djokovic: Án phạt cho Sinner là quá thiên vị

Novak Djokovic cho rằng án phạt dành cho Sinner vì sử dụng doping (chất cấm) là quá thiên vị và sẽ để lại hệ lụy sau này.

Djokovic: 'Án phạt cho Sinner là quá thiên vị' - Ảnh 1.

Novak Djokovic cho rằng Sinner đang được thiên vị quá mức - Ảnh: REUTERS

Những ngày vừa qua, làng quần vợt thế giới vẫn chưa hết tranh cãi về án phạt cấm thi đấu 3 tháng dành cho tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner vì hành vi sử dụng doping (chất cấm).

Án phạt này dường như không ảnh hưởng nhiều đến tay vợt số 1 thế giới khi anh vẫn kịp tham dự Giải Pháp mở rộng bắt đầu từ ngày 19-5.

Điều này khiến nhiều tay vợt hàng đầu cảm thấy vô cùng tức giận. Mới nhất, tờ The Guardian dẫn lời siêu sao Djokovic phát biểu tại Giải quần vợt Qatar mở rộng cho biết: “Phần lớn các tay vợt mà tôi nói chuyện trong vài ngày qua đều không hài lòng với cách xử lý trong quá trình này.

Thực sự điều này là không công bằng và hầu hết mọi người đều cảm thấy có sự thiên vị đang diễn ra. Có vẻ như nếu bạn là người chơi hàng đầu có thể tác động đến kết quả và có quyền tiếp cận với các luật sư giỏi nhất”.

Djokovic: 'Án phạt cho Sinner là quá thiên vị' - Ảnh 2.

Vụ việc cấm thi đấu 3 tháng của Sinner đang gây nhiều tranh cãi - Ảnh: REUTERS

Sinner là trường hợp nổi cộm thứ 2 liên tiếp chịu án phạt nhẹ vì sử dụng doping. Trước đó, tay vợt nữ số 2 thế giới Iga Swiatek cũng chỉ bị cấm 1 tháng vào tháng 11 năm ngoái. Cơ quan Liêm chính quần vợt quốc tế (ITIA) cho rằng Swiatek dính doping do vô tình, bởi cô đang dùng một loại thuốc để chống lại tình trạng lệch múi giờ.

Ngược lại, cựu số 1 thế giới Simona Halep đã từng bị ITIA cấm thi đấu 4 năm vào năm 2022 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với doping, mặc dù sau đó đã giảm xuống còn 9 tháng.

“Simona Halep cùng một số tay vợt khác ít được biết đến hơn, họ phải vật lộn trong nhiều năm để giải quyết vụ việc và đã bị cấm thi đấu trong thời gian dài. Có rất nhiều sự bất nhất giữa các vụ việc.

Sinner đã bị cấm trong 3 tháng vì sự bất cẩn của các thành viên trong nhóm của anh ấy. Đây cũng là điều mà cá nhân tôi và nhiều tay vợt khác thấy rất lạ”, Djokovic cho biết thêm.

“Hệ thống chống doping bây giờ thực sự không rõ ràng. Tôi hy vọng trong tương lai gần, các cơ quan quản lý sẽ cùng nhau tìm ra cách hiệu quả hơn để giải quyết. Nó quá bất công và sẽ để lại hệ lụy xấu”, tay vợt Serbia than thở.

Án phạt của Sinner

Jannik Sinner lần đầu tiên có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm clostebol ở giải đấu Indian Wells ngày 10-3-2024. Sau đó 8 ngày anh đã làm xét nghiệm mẫu B nhưng kết quả cũng tương tự.

Trải qua những cuộc điều tra, Cơ quan Liêm chính quần vợt quốc tế (ITIA) tin tưởng lời giải thích của Sinner là anh bị nhiễm doping từ chuyên gia vật lý trị liệu trong quá trình mát xa. Và không có án phạt nào cho tay vợt người Ý.

Nhưng vào tháng 9 năm ngoái, Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA) đã kháng cáo phán quyết đó lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS).

WADA nhắm đến một án phạt cấm thi đấu từ 1 - 2 năm cho Sinner. Phiên điều trần của CAS dự kiến diễn ra vào giữa tháng 4 năm nay. Nhưng ngày 15-2 một phán quyết đã được đưa ra về việc Sinner dùng doping.

Theo đó, tay vợt số 1 thế giới chỉ bị cấm thi đấu 3 tháng từ ngày 9-2 đến 4-5-2025. Án phạt này cũng thuận tiện để Sinner "nghỉ ngơi" để chuẩn bị cho Grand Slam tiếp theo trong năm 2025 là Giải Pháp mở rộng khởi tranh vào ngày 19-5.

Djokovic: 'Án phạt cho Sinner là quá thiên vị' - Ảnh 3.Sinner bị cấm thi đấu 3 tháng vì dùng doping để lại hệ lụy gì?

Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã chấp nhận án phạt cấm thi đấu 3 tháng sau khi có kết quả dương tính với doping (chất cấm) năm ngoái.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên