Định hướng nghề Luật ở Việt Nam cho sinh viên

Hồng Phương
Hồng Phương

TTO - Nhằm định hướng nghề nghiêp cho các tân sinh viên về nghề luật, khoa Luật - Trường Đại học Ngoại ngữ tin học Huflit đã tổ chức buổi tọa đàm " Nghề Luật ở Việt Nam" vào chiều 21 – 3.

Định hướng nghề Luật ở Việt Nam cho sinh viên - Ảnh 1.

Các diễn giả giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại toa đàm " Nghề Luật ở Việt Nam" . Ảnh - Hồng Phương.

Buổi tọa đàm có sự góp mặt của các vị khách mời như: Thẩm phán Võ Văn Khoa - Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM, nhà báo Đức Thọ - Báo Pháp luật TP. HCM, và các luật sư đến từ các công ty luật.

Ông Võ Thanh Bình - Phó trưởng khoa Luật, ĐH Huflit, đã giới thiệu tổng quan ngành về luật, chia sẻ định hướng nghề nghiệp với sinh viên:"Sinh viên luật sau khi ra trường không chỉ làm luật sư. Bên cạnh nghề luật sư còn rất nhiều ngành khác: Thẩm phán, chuyên viên pháp lý tại các doanh nghiệp, kiểm sát viên, công chứng viên...."

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ những kinh nghiệm và công việc sau khi tốt nghiệp ngành luật. Đây còn là buổi giao lưu, đặt câu hỏi của sinh viên về những thắc mắc xoay quanh những công việc liên quan đến nghề luật hiện nay tại VN, nhằm giúp các tân sinh viên hiểu hơn về ngành nghề bản thân đang học, đồng thời có định hướng rõ hơn về công việc sắp tới.

Hồng Phương
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên