15/10/2012 06:14 GMT+7

Đình chỉ vụ án, trả lại vật chứng sau 22 năm

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TT - Viện KSND TP Cần Thơ vừa ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Nguyễn Đình Nhu (49 tuổi, ngụ thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), miễn trách nhiệm hình sự đồng thời trả lại vật chứng không liên quan đến vụ án cho ông Nhu.

Theo Viện kiểm sát, do xét thấy chuyển biến tình hình và hành vi phạm tội của bị can không còn nguy hiểm cho xã hội nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 11-1990, Cơ quan an ninh điều tra Công an Hậu Giang (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu ôtô xảy ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đến ngày 15-12-1990 ông Nhu bị bắt giam, hai ngày sau ông bị khởi tố hành vi buôn lậu qua biên giới. Trong quá trình tố tụng, cơ quan an ninh điều tra đã giữ của ông hai ôtô và 2,8 lượng vàng.

Đến cuối tháng 8-1991, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang có bản kết luận điều tra gửi sang Viện KSND tỉnh Hậu Giang đề nghị truy tố ông Nhu vai trò đồng phạm với bị can Phonneng (người Campuchia) về hành vi mua xe Taibot từ Campuchia đem sang Việt Nam bán lại.

Ông bị giam giữ đến tháng 5-1992 mới được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên