29/11/2017 19:52 GMT+7

Đình chỉ thi công bến xe xảy ra sập giàn giáo

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Trong số 10 công nhân bị thương ở vụ sập giàn giáo công trình bến xe phía Bắc TP Vinh, Nghệ An chỉ có một người có thẻ bảo hiểm y tế.

Đình chỉ thi công bến xe xảy ra sập giàn giáo - Ảnh 1.

Công trình bến xe phía Bắc TP Vinh, Nghệ An đang bị đình chỉ thi công - Ảnh: D.HÒA

Ngày 29-11, ông Nguyễn Quốc Thắng - trưởng Phòng quản lý đô thị TP Vinh - cho biết đơn vị vừa quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình bến xe phía bắc tại xã Nghi Kim sau sự cố đổ giàn giáo làm 10 công nhân bị thương.

Lý do đình chỉ thi công là vì vi phạm trật tự xây dựng đô thị và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ. Trong thời gian này, chính quyền địa phương xã Nghi Kim có trách nhiệm cử lực lượng cấm các phương tiện chở vật liệu, người lao động vào khu vực công trình thi công.

Theo báo cáo của UBND TP Vinh, khoảng 17h ngày 25-11 đã xảy ra vụ sập giàn giáo khi đang đổ bêtông mái ở công trình nhà điều hành và dịch vụ tổng hợp của dự án trên.

Các công nhân trong vụ tai nạn đều là lao động thời vụ, trong đó chỉ một người có bảo hiểm y tế. Hiện có 9 người bị thương nhẹ được điều trị tại các bệnh viện ở Nghệ An, 1 người được chẩn đoán bị chấn thương cột sống phải đưa ra Hà Nội chữa trị.

Theo Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, sức khỏe 6 bệnh nhân vụ sập giàn giáo đang tiến triển tốt, dần hồi phục. 2 bệnh nhân có thể xuất viện sau ít ngày nữa.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do công nhân xuống giáo cùng một lúc trong khi hệ giàn giáo yếu nên bị sập.

Dự án bến xe phía Bắc TP Vinh được xây dựng trên diện tích gần 4ha, với tổng vốn đầu tư 273,7 tỉ đồng do Công ty CP Bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư và do Công ty TNHH dịch vụ ANB thi công.  

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên