29/05/2018 14:31 GMT+7

Đình chỉ công tác cung trưởng vụ tai nạn tàu hỏa ở Thanh Hóa

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ông Lê Nhân Bảo - cung trưởng cung chắn Hoàng Mai - vừa bị Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn tàu hoả hôm 24-5.

Đình chỉ công tác cung trưởng vụ tai nạn tàu hỏa ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Hiện trường vụ lật tàu hỏa sáng 24-5 tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Trước đó, Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa đã tạm đình chỉ công tác 2 nhân viên gác chắn ở khu gian ga Khoa Trường là Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1983) và Phạm Văn Vui (sinh năm 1978), đều trú tại thôn Khoa Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia.

Hai nguời này đến ngày 25-5 đã bị khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng về tội thiếu trách nhiệm, để xe tải chạy vào đường ray khiến tàu hỏa do tông vào xe tải mà bị lật, làm 2 người chết, 10 người bị thương.

Cũng trong ngày 25-5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất với Viện kểm sát nhân dân tỉnh quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại điều 360 Bộ luật Hình sự 2015.

Đình chỉ công tác cung trưởng vụ tai nạn tàu hỏa ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Trạm gác chắn của ngành đường sắt ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) - nơi hai nhân viên vừa bị khởi tố, bắt tam giam - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, vào lúc 0h30 ngày 24-5, chuyến tàu hỏa mang số hiệu SE19 chở 407 hành khách đi từ Hà Nội đến Đà Nẵng. 

Khi đi qua đường ngang có gác chắn tại khu gian ga Khoa Trường ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tàu đã tông vào ôtô tải chở đá mang biển kiểm soát 37C-151.38 do Vũ Văn Nam (33 tuổi, trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Hậu quả của va chạm là xe tải bị hất văng, lật nghiêng bên đường; 6 toa tàu và đầu máy của đoàn tàu bị lật xuống ruộng làm 2 người tử vong (lái tàu và phụ lái), 10 người bị thương. Tài xế xe tải bị thương nặng, hiện điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Đến ngày 29-5, nguồn tin từ Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa cho biết đã đưa được đầu máy và một số toa xe của tàu SE19 bị tai nạn về ga Trường Lâm để sửa chữa.

Hiện hơn 100m đường ray bị hỏng ở khu gian Khoa Trường - Trường Lâm, thuộc xã. Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cũng đã được sửa xong như trước khi vụ tai nạn xảy ra, vận tốc tàu đã đạt thiết kế, an toàn khi qua xã Trường Lâm.

Tai nạn đường sắt liên tiếp: Bộ trưởng Thể xin lỗi, nhận trách nhiệm Tai nạn đường sắt liên tiếp: Bộ trưởng Thể xin lỗi, nhận trách nhiệm

TTO - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đã nhận trách nhiệm và nói lời xin lỗi trước nhân dân, Đảng, Nhà nước với trách nhiệm người đứng đầu của ngành.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên