* BS Huỳnh Thị Kim Dung (tổng giám đốc BV đa khoa Vạn Hạnh) trả lời:
- Ngày 21-5, bệnh nhân Nguyễn Hùng Hoàng đến khám cấp cứu và nhập viện điều trị tại BV Vạn Hạnh với chẩn đoán khi ra viện là đợt cấp COPD do bội nhiễm vi khuẩn Staphylococcus sp. Ngay từ đầu bác sĩ điều trị đã cho bệnh nhân biết ngoài các chi phí thuộc BHYT chi trả, bệnh nhân còn phải tự đóng các chi phí khác không nằm trong quy định của BHYT với BV. Bác sĩ cũng giải thích cho bệnh nhân biết về sự cần thiết phải sử dụng kháng sinh Vancomycine và bệnh nhân đã đồng ý điều trị. Sau bốn ngày sử dụng kháng sinh này, sức khỏe bệnh nhân cải thiện nhiều và bệnh nhân xin về. Tất cả chi phí dịch vụ cho bệnh nhân đã được kê chi tiết trong bảng kê chi phí khám chữa bệnh nội trú đã được cơ quan có thẩm quyền, Bảo hiểm xã hội TP.HCM duyệt và được công khai tại BV, cung cấp cho bệnh nhân.
BV Vạn Hạnh là BV tư nên phải tự đầu tư cơ sở vật chất, tự thu, tự chi trả vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế, lương bác sĩ và nhân viên, nộp thuế cùng các chi phí phát sinh khác theo quy định. Do đó tất cả bệnh nhân BHYT đến khám, điều trị tại BV đều phải đóng thêm các chi phí khác bên cạnh quyền lợi được hưởng từ chính sách BHYT.
Vì vậy bệnh nhân Hoàng phải đóng thêm cho BV các khoản sau: tiền giường 7 ngày nằm viện là 1.705.200 đồng (BV thu 250.000 đồng/ngày x 7 ngày = 1.750.000 đồng - 44.800 đồng, BHYT chi trả 80% x 8.000 đồng/ngày x 7 ngày); khám và chăm sóc bệnh nhân nội trú: 70.000 đồng/ngày, BHYT không chi trả; thuốc trong danh mục BHYT, BHYT chi trả (80% x 87.660 đồng); thuốc ngoài danh mục (trong đó có kháng sinh Vancomycine) là 2.729.118 đồng, BHYT không chi trả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận