Chiều 20-10, thượng tá Nguyễn Chí Dũng - phó trưởng Công an huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) - cho biết Công an tỉnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ bà Trần Thị Gái (50 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú xã Khánh Thuận, huyện U Minh) dùng dây trói cua buộc vào cổ chồng (Bạch Văn Tệt, 46 tuổi) dẫn đến chết, để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
“Công an huyện đang chờ kết quả trưng cầu giám định pháp y nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Tệt, sau đó sẽ xem xét xử lý các bước tiếp theo” - thượng tá Dũng nói.
Trước đó, theo lời khai của bà Gái thì ngày 15-10, bà đi giặm lúa ngoài ruộng về đến nhà thì thấy ông Tệt đang ngồi nhậu một mình trên bộ ván.
Ông Tệt đã say nên bắt bà Gái rót rượu cho uống, đốt thuốc cho hút và không cho đi đâu. Bà Gái phục vụ rượu đến 22g thì tức giận nên đi lấy dây trói cua (loại bằng vải) dài khoảng 1,6m luồn từ phía sau buộc vào cổ chồng như vòng tròn (buộc hở) rồi buộc vào cửa sổ.
Sau đó, bà Gái sang nhà ông Dương Hoàng Hiệp (công an viên xã Khánh Thuận) trình báo. Tuy nhiên, đến nhà thì ông Hiệp đã ngủ.
Tiếp đó, bà đến nhà mẹ nuôi ngủ. Khoảng 8g sáng hôm sau (16-10), bà Gái về nhà thì phát hiện ông Tệt chết trong tư thế ngồi, cổ vẫn còn dính vào dây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận