24/03/2021 11:28 GMT+7

Điều tra nghi vấn nam công nhân chết sau khi bị đồng nghiệp đánh

KHÁNH LINH - TIẾN THẮNG
KHÁNH LINH - TIẾN THẮNG

TTO - Người đàn ông quê huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình được phát hiện chết bên ngoài công ty thuộc Khu công nghiệp Phúc Khánh, TP Thái Bình sau khi xảy ra xô xát với một đồng nghiệp trong công ty vào ngày 23-3.

Điều tra nghi vấn nam công nhân chết sau khi bị đồng nghiệp đánh - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc - Ảnh: K.LINH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 24-3, đại tá Nguyễn Xuân Hậu - trưởng Công an thành phố Thái Bình - cho biết Công an thành phố đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra nguyên nhân tử vong của nam công nhân tại Khu công nghiệp Phúc Khánh, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

Thông tin từ cơ quan công an, khoảng 19h30 ngày 23-3, công nhân tan ca về muộn phát hiện một người đàn ông tử vong bên vũng máu, cạnh chiếc xe máy đỗ ở vỉa hè đường Trần Xuân Sắc, thuộc Khu công nghiệp Phúc Khánh nên báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an thành phố Thái Bình và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã khoanh vùng hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là Phạm Văn Thiệu (47 tuổi, trú tại Mỹ Bổng, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, Thái Bình). Nạn nhân là công nhân Công ty TNHH công nghiệp TACTACIAN- VTAC.

Đến khoảng 1h ngày 24-3, sau khi khám nghiệm tử thi và hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Về nguyên nhân tử vong, lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình cho biết hiện đơn vị đã gửi mẫu vật đi giám định pháp y, chưa có kết quả. 

Liên quan vụ việc, một số công nhân làm cùng công ty với nạn nhân cho biết ông Thiệu có xảy ra xô xát và bị đồng nghiệp làm cùng đánh trong công ty trước khi được phát hiện tử vong.

Một lãnh đạo Công an phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình xác nhận khoảng 22h đêm 23-3, một nam thanh niên chủ động đến trụ sở công an phường trình báo về việc mình có liên quan đến vụ việc. Nam thanh niên này sinh năm 1980, quê xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư và làm cùng công ty với ông Thiệu.

"Thanh niên này trình báo trước đó có xảy ra xô xát với ông Thiệu tại công ty. Nghe tin ông Thiệu tử vong nên ra trình báo. Công an phường đã báo cáo công an thành phố tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền" - vị này nói.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình, vụ việc vẫn đang được điều tra, hiện chưa có kết luận để khẳng định nam thanh niên đồng nghiệp có liên quan đến cái chết của nạn nhân Thiệu.

Án mạng 3 người chết, 3 người bị thương ở Hòa Bình: Xô xát từ quán karaoke Án mạng 3 người chết, 3 người bị thương ở Hòa Bình: Xô xát từ quán karaoke

TTO - Công an tỉnh Hòa Bình đang thụ lý, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke ở thôn Cố Thổ (xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn) vào tối 21-2 làm 3 người chết, 3 người bị thương.

KHÁNH LINH - TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên