20/07/2022 13:10 GMT+7

Điều tra nghi án chị dâu đổ xăng đốt chết em chồng

B.A.
B.A.

TTO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Viện KSND cùng cấp đang điều tra nghi án chị dâu dùng xăng đốt chết em chồng do mâu thuẫn khi tranh chấp tài sản.

Điều tra nghi án chị dâu đổ xăng đốt chết em chồng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc - Ảnh: N.Đ.N.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 16-7, người dân trình báo xảy ra vụ cháy tại một căn nhà trên đường Trần Quốc Toản (khu phố 1, phường An Bình, TP Biên Hòa) khiến 2 người phụ nữ bị thương. Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xác minh.

Tại hiện trường, bà T.P.Đ. (62 tuổi, sống tại căn nhà trên) bị cháy toàn thân, còn bà T.T.N. (58 tuổi, chị dâu của bà Đ.) cũng bị bỏng nhiều chỗ trên người.

Hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ngày 19-7, bà Đ. đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), còn bà N. đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa 2 nạn nhân. Vụ tranh chấp đã được tòa án đưa ra xét xử, song thời gian gần đây giữa 2 người tiếp tục mâu thuẫn vì việc phân chia tài sản.

Chiều 16-7, khi bà Đ. đang giặt đồ trong phòng tắm thì bị bà N. dùng xăng đổ lên cả 2 người, sau đó châm lửa đốt. Khi lửa bùng lên, cả 2 cùng chạy ra ngoài và được người dân phát hiện dập lửa.

Châm xăng đốt người tình vì mượn tiền không trả Châm xăng đốt người tình vì mượn tiền không trả

TTO - Trần Văn Út tức giận vì cho rằng chị H. mượn tiền không trả mà còn tỏ thái độ khinh thường mình nên Út lên “kế hoạch” dùng xăng đốt để giết chị H..

B.A.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên