09/04/2011 12:22 GMT+7

Điều tra mức độ ô nhiễm dioxin ở Biên Hòa

MINH PHÁT - UYÊN THƯ
MINH PHÁT - UYÊN THƯ

TT - Hội nghị thường niên lần 2 về hậu quả chất độc da cam/dioxin vừa diễn ra ngày 8-4 ở Biên Hòa (Đồng Nai) do Nhóm đối thoại Việt - Mỹ và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội tổ chức nhằm điểm lại hoạt động thời gian qua và đánh giá sơ bộ mức độ ô nhiễm tại sân bay Biên Hòa.

Ngoài việc cam kết chi 300 triệu USD để làm sạch môi trường và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, phía Mỹ sẽ làm việc với Việt Nam trong thời gian tới để điều tra tổng thể những khu vực và mức độ ô nhiễm bên trong sân bay Biên Hòa.

Dự kiến việc điều tra sẽ hoàn tất vào cuối năm 2012 để từ đó lập kế hoạch cụ thể cho việc làm sạch môi trường.

Mỹ đã rải hơn 9 triệu lít chất độc hóa học (bao gồm hơn 5 triệu lít chất độc da cam) xuống tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn cao điểm đánh phá từ năm 1961-1971, trung bình 4 lít/người dân. Ngoài sân bay Biên Hòa, lâm trường Mã Đà và Hiếu Liêm là nơi bị ô nhiễm nặng.

Bà Huỳnh Thị Nga, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết hiện nay tỉnh có hơn 13.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, phần lớn sống trong nghèo túng và không tự chủ được cuộc sống.

MINH PHÁT - UYÊN THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên