Điêu đứng vì bị kiểm lâm giữ hàng

TẤN VŨ - TRƯỜNG TRUNG
TẤN VŨ - TRƯỜNG TRUNG

TT - Hàng chục hộ nuôi rắn, rùa, kỳ đà, chồn... ở các tỉnh Long An, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang... đang điêu đứng bởi lô hàng trị giá gần 4 tỉ đồng của họ bị lực lượng kiểm lâm TP Đà Nẵng tạm giữ trong nhiều ngày qua.

Đây là lô hàng có giấy phép của kiểm lâm 17 tỉnh thành phía Nam.

Bà Vũ Thị Thoa - trú tại Đồng Nai, doanh nghiệp chở lô hàng động vật - cho biết khi nhận vận chuyển từ Long An ra Quảng Ninh, bà có kiểm tra toàn bộ giấy tờ, đồng thời doanh nghiệp của bà có giấy phép vận chuyển đặc biệt do chi cục kiểm lâm các địa phương có động vật cấp.

Tuy nhiên, khoảng 3g ngày 4-8, bà Thoa nhận được tin của tài xế cho biết xe bị đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng (thuộc Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng) tạm giữ. Theo bà Thoa, số hàng này là của nhiều hộ nuôi động vật được thu gom mang ra Quảng Ninh để bán.

Cho đến chiều 6-8, việc kiểm tra lô hàng vẫn chưa kết thúc. Có một số rắn đã chết, trứng rắn có biểu hiện hư, bãi đậu xe bốc mùi hôi thối. Nhiều xác rắn và chồn vứt thành đống trong một nhà kho hoang tàn đầy ruồi. Quá sốt ruột, một số chủ hàng ra Đà Nẵng để giải quyết vụ việc.

Theo ông Võ Hùng Cường - một hộ nuôi rắn ở huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), hàng của ông có trên chuyến xe này là hơn 400kg rắn ráo trâu và 6.200 quả trứng rắn. Ông Cường khẳng định toàn bộ số hàng trên xe là hàng nuôi, không có động vật hoang dã, giấy tờ của kiểm lâm địa phương chứng minh điều đó.

Tương tự, ông Lê Trọng Nghĩa - một hộ nuôi rắn, rùa ở huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) - cho biết: “Mỗi ngày chậm trễ chúng tôi phải đền cho mối 6.000 đồng/kg, ngoài ra mỗi ngày phải tốn thêm 2 triệu đồng mua nước đá giữ độ ẩm cho lô hàng”.

Sau ba ngày giam giữ, chiều 6-8, ông Nguyễn Thành Kiên - đội trưởng đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng - cho biết việc tạm giữ kiểm tra của kiểm lâm là đúng pháp luật. Tổng cộng lô hàng hơn 8 tấn, muốn kiểm tra hết phải mất năm ngày. Do có một số loài dễ chết, suy kiệt và dễ tổn thương nên kiểm lâm sẽ xem xét giải quyết sớm bằng cách kiểm tra ngẫu nhiên. “Chúng tôi sẽ giải quyết nhanh gọn, không cứng nhắc!” - ông Kiên nói. Ông Kiên cho rằng cần phải kiểm tra xem có phù hợp với giấy tờ được cấp hay không, bắt hàng thì phải kiểm tra nếu không dư luận sẽ nghi ngờ vì lý do gì đó mà bỏ qua.

TẤN VŨ - TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất