01/03/2021 16:00 GMT+7

Điều động giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng làm giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Bộ Công an vừa có quyết định điều động đại tá Lê Vinh Quy, người chỉ huy chuyên án phá đường dây 'cà phê phế phẩm nhuộm pin' tại Đắk Nông năm 2018, về nhận nhiệm vụ giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Điều động giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng làm giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 1.

Đại tá Lê Vinh Quy chủ trì họp báo vụ phá đường dây cà phê phế phẩm nhuộm pin năm 2018 - Ảnh: TRUNG TÂN

Chiều 1-3, thượng tướng Nguyễn Văn Thành - thứ trưởng Bộ Công an - đã trao quyết định điều động của bộ trưởng Bộ Công an điều động đại tá Lê Vinh Quy (sinh năm 1967, quê huyện Điện Bàn, Quảng Nam), giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, về giữ chức giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Nhận nhiệm vụ, đại tá Lê Vinh Quy hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để xây dựng tập thể lãnh đạo, toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đoàn kết, cần kiệm, liêm chính và xông pha trên mọi nhiệm vụ để đảm bảo an ninh trật tự, cuộc sống an toàn cho người dân.

Đại tá Lê Vinh Quy trưởng thành từ Công an tỉnh Đắk Lắk, có nhiều năm kinh nghiệm điều tra, phá nhiều vụ án lớn. Năm 2004, sau khi chia tách tỉnh, đại tá Quy được điều động giữ chức vụ chánh văn phòng (nay là Phòng tham mưu) Công an tỉnh Đắk Nông.

Sau đó, ông kinh qua các chức trưởng Công an huyện Cư Jút, trưởng Phòng cảnh sát hình sự, phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông và được điều động làm giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng từ tháng 1-2020 đến nay.

Trong quá trình công tác, ông Quy là trưởng ban chuyên án, tham gia phá nhiều vụ án xảy ra trên địa bàn, trong đó có đường dây làm cà phê "bẩn" xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gây chấn động cả nước năm 2018.

Ông cũng tham gia chỉ đạo phá đường dây làm xăng giả của đại gia Trịnh Sướng, đường dây của ông trùm gỗ lậu Phượng "râu" năm 2018, 2019...

Người tiền nhiệm của ông Quy tại Công an tỉnh Đắk Lắk là ông Lê Văn Tuyến (sinh năm 1973, quê huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) vừa được nâng quân hàm thiếu tướng và được Bộ Công an phân công giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương.

Nhuộm sỏi, phế phẩm cà phê bằng pin là để trộn vào tiêu? Nhuộm sỏi, phế phẩm cà phê bằng pin là để trộn vào tiêu?

TTO - Bà Loan khai nhuộm phế phẩm cà phê, sỏi bằng dung dịch pin để cung cấp cho một cơ sở khác tại Bình Phước trộn vào tiêu. Công an đã thu giữ 9 tấn tiêu "thành phẩm" đã trộn hỗn hợp trên.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên