05/11/2019 09:33 GMT+7

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo về các đơn vị thuộc TP.HCM

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Sáng 5-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì buổi trao quyết định nhân sự cho một số đơn vị thuộc TP.

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo về các đơn vị thuộc TP.HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Ngọc Hòa (trái) - Ảnh: TỰ TRUNG

Cụ thể, điều động ông Nguyễn Ngọc Hòa, phó giám đốc Sở Công thương, về công tác tại Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP, giữ chức chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC). Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Dịp này, trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định ông Nguyễn Ngọc Hòa tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức bí thư Đảng ủy Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa sinh năm 1965, quê quán tỉnh Thừa Thiên Huế. Trình độ tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo về các đơn vị thuộc TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Tịnh (trái) nhận quyết định bổ nhiệm- Ảnh: TỰ TRUNG

* Ông Trần Văn Tịnh, phó chủ tịch UBND quận Gò Vấp, được điều động, bổ nhiệm về làm chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Ông Tịnh sinh năm 1965, quê tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ: thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị.

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo về các đơn vị thuộc TP.HCM - Ảnh 3.

Ông Hứa Quốc Hưng (trái) nhận quyết định bổ nhiệm- Ảnh: TỰ TRUNG

* Ông Hứa Quốc Hưng, phó chủ tịch UBND quận Tân Bình, được điều động, bổ nhiệm giữ chức phó trưởng Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP (Hepza). Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Hưng đồng thời nhận quyết định của Ban thường vụ Thành ủy TP chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức bí thư Đảng ủy Hepza nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Hứa Quốc Hưng sinh năm 1982, quê tỉnh Bến Tre, trình độ: kiến trúc sư, thạc sĩ quản lý dự án, cao cấp lý luận chính trị.

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo về các đơn vị thuộc TP.HCM - Ảnh 4.

Tân giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM Nguyễn Tấn Phát (trái) nhận quyết định bổ nhiệm - Ảnh: TỰ TRUNG

* Ông Nguyễn Tấn Phát, trưởng Ban Tổ chức cán bộ kiêm trưởng khoa chính trị - hành chính Đại học Quốc gia TP.HCM, được điều động, bổ nhiệm giữ chức giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ 5 năm. 

Ông Phát cũng được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức bí thư Đảng ủy Học viện Cán bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Tấn Phát sinh năm 1977, quê quán tỉnh Ninh Thuận, là phó giáo sư, tiến sĩ kinh tế chính trị, cao cấp lý luận chính trị.

Về các cá nhân vừa được điều động bổ nhiệm, ông Phong bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng khi mỗi cá nhân với nhiều kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, nhiều người còn rất trẻ, sẽ đóng góp tốt cho sự phát triển của đơn vị.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên