19/05/2021 18:53 GMT+7

Điều chỉnh tổ chức giao thông nhiều tuyến đường quận Bình Thạnh

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông báo tổ chức lại giao thông trên đường Phan Văn Hân, giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phan Văn Hân và giao lộ Vũ Huy Tấn - cầu Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh. Đây là biện pháp góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Điều chỉnh tổ chức giao thông nhiều tuyến đường quận Bình Thạnh - Ảnh 1.

Việc đi lại trên nhiều tuyến đường ở quận Bình Thạnh sẽ có thay đổi - Ảnh: THU DUNG

Sở Giao thông vận tải cho biết phương án tổ chức giao thông trên đường Phan Văn Hân, giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phan Văn Hân và giao lộ Vũ Huy Tấn - cầu Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh thống nhất theo đề xuất của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.

Tài xế ô tô, người dân thường xuyên đi lại ở khu vực này hết sức chú ý tránh vi phạm giao thông, gây ùn tắc giao thông.

Theo đó, từ ngày 29-5, trên đường Phan Văn Hân (đoạn từ đường Nguyễn Văn Lạc đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) sẽ điều chỉnh cấm ô tô thành cấm ô tô trong khoảng thời gian từ 6h đến 20h.

Đồng thời cấm ô tô rẽ trái và quay đầu từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vào đường Phan Văn Hân theo 2 hướng.

Tại khu vực này, lắp đặt 1 trụ đèn tín hiệu giao thông trên đường dân sinh cầu Thị Nghè 1 (di dời đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Vũ Huy Tấn - đường số 14 để lắp đặt), thu ngắn 4m và đổ bê tông nâng cao bó vỉa dải phân cách tim đường dân sinh cầu Thị Nghè 1.

Các đơn vị cũng thảm bê tông nhựa mặt đường tại giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phan Văn Hân - đường dân sinh cầu Thị Nghè 1 và đường dân sinh cầu Thị Nghè 1. Sơn mũi tên chỉ hướng tại giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phan Văn Hân.

Còn tại giao lộ Vũ Huy Tấn - cầu Hoàng Hoa Thám, TP sơn vạch dừng trên đường dân sinh cầu Hoàng Hoa Thám. Lắp đặt biển báo cấm dừng xe và đỗ xe tại 2 đường dân sinh cầu Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh trong khoảng thời gian từ 6h đến 22h.

Sở Giao thông vận tải TP giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP lắp đặt đầy đủ hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ theo phương án đã được Sở Giao thông vận tải thông qua, chủ động lắp đặt băng rôn trước 7 ngày thực hiện nhằm thông báo đầy đủ thông tin đến người dân và lực lượng chức năng để xử lý vi phạm theo quy định.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên