03/09/2016 21:24 GMT+7

Diễn vở Hừng đông tại nơi nhà cách mạng Phan Đăng Lưu hi sinh

MAI HOA - Ảnh: QUANG ĐỊNH
MAI HOA - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TTO - Tối 3-9, vở cải lương Hừng đông được biểu diễn tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba Giồng (Hóc Môn, TP.HCM) thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng ngàn khán giả là người dân địa phương.

Diễn vở “Hừng đông” tại nơi ông Phan Đăng Lưu hi sinh
Diễn vở Hừng đông tại nơi ông Phan Đăng Lưu hi sinh

Vở diễn khắc họa hình tượng người chiến sĩ cộng sản Phan Đăng Lưu (1902 -1941) - một nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực, một nhà báo, nhà lý luận tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Ngã ba Giồng là nơi những người cộng sản kiên trung Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai… anh dũng hy sinh.

Trong hai ngày 1 và 2-9, Nhà hát Cải lương Việt Nam tổ chức công diễn, giới thiệu vở cải lương này đến khán giả TP.HCM tại Nhà hát Thành phố (Q.1) và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả TP. Do đó, Nhà hát Cải lương Việt Nam được đề nghị biểu diễn thêm một buổi vào đêm 3-9.

Dù diễn ra khá trễ (bắt đầu lúc 20g30), hàng ngàn khán giả vẫn theo dõi và nhiệt tình cổ vũ cho vở diễn.

Diễn vở “Hừng đông” tại nơi ông Phan Đăng Lưu hi sinh
Đông đảo khán giả xem vở Hừng đông tối 3-9
Diễn vở “Hừng đông” tại nơi ông Phan Đăng Lưu hi sinh
Vở diễn khắc họa hình tượng người chiến sĩ yêu nước Phan Đăng Lưu 
MAI HOA - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên