15/05/2018 14:33 GMT+7

Diễn tập đưa lồng bệnh nhi thoát khỏi đám cháy bệnh viện

THUẬN KHÁNH
THUẬN KHÁNH

TTO - Sáng 15-5, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM phối hợp cùng với Phòng cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh diễn tập để đảm bảo an toàn khi hoạt động chính thức vào ngày 1-6.

TS.BS Trương Quang Định, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết: "Để đi vào hoạt động được an toàn, bệnh viện đã phối hợp với cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh diễn tập tình huống giả định cháy ở khoa sơ sinh. 

Qua cuộc diễn tập này, bệnh viện biết cách chữa cháy, cách thoát hiểm cho nhân viên y tế, các thoát hiểm cho các bé đang thở máy... 

"Lần này diễn tập ở khoa sơ sinh, nhưng lần tới bệnh viện sẽ phối hợp cùng cảnh sát PCCC TP.HCM diễn tập tình huống cháy lớn hơn để  thoát nạn cho cả bệnh viện." - Bác sĩ Định nói. 

Diễn tập đưa lồng bệnh nhi thoát khỏi đám cháy bệnh viện - Ảnh 1.

Các cán bộ, nhân viên tại bệnh viện trung để lắng nghe hướng dẫn PCCC của các chiến sĩ cảnh sát trong sáng nay - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Diễn tập đưa lồng bệnh nhi thoát khỏi đám cháy bệnh viện - Ảnh 2.

Do sắp đi vào hoạt động chính thức vào ngày 1-6 tới đây, bệnh viện triển khai công tác PCCC để đảm bảo an toàn khi vận hành - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Diễn tập đưa lồng bệnh nhi thoát khỏi đám cháy bệnh viện - Ảnh 3.

Tình huống diễn tập trong sáng nay tập trung vào việc xử lý sự cố tại khoa Hồi sức sơ sinh, hàng chục chiến sĩ PCCC cùng nhân viên bệnh viện phối hợp cùng luyện tập tình huống giả định - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Diễn tập đưa lồng bệnh nhi thoát khỏi đám cháy bệnh viện - Ảnh 4.

Tình huống đặt ra là có cháy tại khoa Hồi sức sơ sinh, khi đó lửa kèm theo khói phát tán khắp tầng 3 tại bệnh viện - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Diễn tập đưa lồng bệnh nhi thoát khỏi đám cháy bệnh viện - Ảnh 5.

Các chiến sĩ PCCC huyện Bình Chánh có mặt kịp thời để khống chế đám cháy - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Diễn tập đưa lồng bệnh nhi thoát khỏi đám cháy bệnh viện - Ảnh 6.

Và dùng thang nâng cứu hộ những người còn mắc kẹt trên tầng 3 của bệnh viện - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Diễn tập đưa lồng bệnh nhi thoát khỏi đám cháy bệnh viện - Ảnh 7.

Cứu hộ thành công những người mắc kẹt - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Diễn tập đưa lồng bệnh nhi thoát khỏi đám cháy bệnh viện - Ảnh 8.

Cảnh sát PCCC phối hợp phun nước để khống chế đám cháy trên tầng 3 của toà nhà - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Diễn tập đưa lồng bệnh nhi thoát khỏi đám cháy bệnh viện - Ảnh 9.

Dưới tầng hầm, công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai để ứng cứu những người đang trong hầm giữ xe - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Diễn tập đưa lồng bệnh nhi thoát khỏi đám cháy bệnh viện - Ảnh 10.

Giải định một số người dưới tầng hầm của toà nhà bị ngạt khói, sau đó được cảnh sát PCCC đưa ra ngoài để điều trị y tế - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Diễn tập đưa lồng bệnh nhi thoát khỏi đám cháy bệnh viện - Ảnh 11.

Một số bệnh nhân giả định bị ngạt khói nhanh chóng được đưa ra ngoài khuôn viên bệnh viện để điều trị - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Diễn tập đưa lồng bệnh nhi thoát khỏi đám cháy bệnh viện - Ảnh 12.

Tại khoa hồi sức sơ sinh ở tầng 3, các y bác sĩ di chuyển máy móc cùng giường bệnh trẻ sơ sinh khỏi khu vực xảy ra cháy - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Diễn tập đưa lồng bệnh nhi thoát khỏi đám cháy bệnh viện - Ảnh 13.

Cảnh sát PCCC phối hợp để cùng cứu hộ các bé trong phòng bệnh ra ngoài - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Diễn tập đưa lồng bệnh nhi thoát khỏi đám cháy bệnh viện - Ảnh 14.

Cảnh sát PCCC cùng y bác sĩ đưa lồng bệnh nhi ra khỏi nơi nguy hiểm - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Diễn tập đưa lồng bệnh nhi thoát khỏi đám cháy bệnh viện - Ảnh 15.

Đây là lần diễn tập lớn đầu tiên của bệnh viện trước khi đi vào hoạt động vào ngày 1-6, mọi công tác đảm bảo an toàn đều đã được kiểm tra thường xuyên hàng tháng - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố tại đường số 15, cao tốc TP.HCM – Trung Lương (thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM), sẽ chính thức đi vào hoạt động vào sáng 16-1.

Đây là dự án bệnh viện lớn nhất được đầu tư xây dựng ở phía nam kể từ sau năm 1975 đến nay. Công trình có diện tích 12,47 ha, quy mô 1.000 giường bệnh, trong đó có 10 phòng chức năng và 39 khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Dự án có tổng kinh phí đầu tư của Chính phủ là 4.200 tỷ đồng.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, đội ngũ cán bộ ở Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố sẽ được Sở Y tế điều động từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2 sang làm việc tại đây.

THUẬN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên