Tag: tăng giá điện

EVN giải thích nguyên nhân gây lỗ 44.000 tỉ đồng, giá bán lẻ điện bán thấp hơn giá thành

Theo EVN, trong giai đoạn 2022-2023, các khoản chi phí chưa được tính hoặc chưa được tính đầy đủ trong các lần điều chỉnh giá điện còn khoảng 44.000 tỉ đồng.

Anh điện, anh xăng đôi bạn cùng tăng?

Anh lương mếu máo vì anh xăng vừa tăng xong lại tới anh điện rục rịch. Gánh nặng từ hai anh là một phần và một phần nữa từ hàng loại mặt hàng ăn theo tăng giá.

'Tích tiểu thành đại' đối phó giá điện tăng

Khi giá điện tăng, người ta tìm đủ mọi cách tiết kiệm điện từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Tắt thiết bị điện chạy ngầm trong nhà hay ra ngoài sạc pin điện thoại...

Điện lực Phú Thọ: Hóa đơn tiền điện hai bố con giống nhau do tình cờ có cùng mức tiêu thụ

Qua xác minh của ngành điện Phú Thọ, riêng tháng 8-2025, hai bố con ở khu Đồng Phai (xã Việt Hùng, tỉnh Phú Thọ) tình cờ có mức tiêu thụ trùng nhau.

EVN vay nợ hơn 324.000 tỉ đồng, lãi phải trả cũng hàng chục nghìn tỉ, ai là chủ nợ lớn?

Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lấy lãi của EVN tại thời điểm cuối 2024 đạt khoảng 91.300 tỉ đồng. Song tập đoàn này cũng ghi nhận tổng các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn lẫn ngắn hạn ở mức hơn 324.000 tỉ đồng.

Tin tức sáng 3-7: Doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục; Tố giác mua bán người qua tổng đài 111

Tin tức đáng chú ý: Doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục, hộ kinh doanh cũng tăng vọt; Tố giác mua bán người 24/7 qua tổng đài 111...

Nước lên thì thuyền lên, điện tăng bún cũng ăn theo

Từ ngày 10-5, giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,8%. Nhiều dịch vụ, hàng quán cũng bắt đầu "nhúc nhích" khi giá điện lên.

Concert 'Anh trai say tăng' diễn ra ngay đầu mùa hè

Điện vừa tăng giá thêm 4,8% từ ngày 10-5, lập tức các thiết bị điện liền tổ chức ngay chương trình văn nghệ vào hạ hay có tên gọi khác là concert "Anh trai say tăng". Chào mùa hè, chào giá điện mới!

Tăng giá điện 4,8%: EVN nói đã cân nhắc kỹ khả năng chi trả của người dân

Với trách nhiệm đảm bảo cung ứng điện, EVN khẳng định có trách nhiệm đảm bảo nền kinh tế có sức cạnh tranh và an sinh xã hội. Lãnh đạo EVN cho rằng mức tăng 4,8% là "tương đối phù hợp".

Doanh nghiệp lên tiếng về giá điện tăng, nhiều nơi gồng mình giữ giá bán

Giá điện vừa tăng thêm 4,8%, nâng tổng mức tăng trong 3 năm qua lên 17%, gây áp lực lớn lên sản xuất, kinh doanh và đời sống người lao động.