23/05/2024 11:43 GMT+7

Điền kinh Việt Nam còn cơ hội tranh suất dự Olympic Paris?

Tổ tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam còn hai giải đấu nữa để có thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, hy vọng giành suất trực tiếp dự Olympic Paris 2024.

Đội tiếp sức nữ 4x400m Việt Nam vẫn còn 2 giải đấu nữa để tìm vé đến Olympic Paris - Ảnh: VAF

Đội tiếp sức nữ 4x400m Việt Nam vẫn còn 2 giải đấu nữa để tìm vé đến Olympic Paris - Ảnh: VAF

Tối 21-5, tổ tiếp sức 4x400m nữ điền kinh Việt Nam đã giành HCV tại Giải điền kinh tiếp sức châu Á 2024. Bốn VĐV gồm Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng về đích đầu tiên với thời gian 3 phút 30,81 giây và giành HCV châu Á, thiết lập kỷ lục quốc gia mới.

Dù vậy, thành tích này chưa đủ giúp các VĐV có suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024. Trên bảng xếp hạng thành tích hiện tại, đội nữ Việt Nam phải cạnh tranh với đội đang xếp thứ 16 thế giới là Nigeria (thành tích 3 phút 27,29 giây) và đội xếp thứ 15 là Cuba (thành tích 3 phút 26,08 giây).

Từ đây cho đến ngày 30-6 (thời điểm chốt sổ vé chính thức dự Olympic), các cô gái Việt Nam sẽ còn hai cơ hội cải thiện thành tích tại Giải điền kinh Đài Loan mở rộng (từ ngày 30-5 đến 3-6) và Giải điền kinh Thái Lan mở rộng (từ ngày 14 đến 17-6). Việc phải rút ngắn thành tích thêm 3 giây nữa thực sự là thử thách với các chân chạy Việt Nam. 

Nhận định về cơ hội giành vé đến Paris, ông Nguyễn Mạnh Hùng, tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, cho biết: "Trong giai đoạn đầu khi tính xếp hạng, đội tiếp sức nữ Việt Nam đứng thứ 19 thế giới. Nhưng càng gần giai đoạn quyết định, các đội tuyển đều đã tăng tốc. 

Hiện tại rất khó để cạnh tranh suất trực tiếp ở nội dung 4x400m nữ. Chuẩn Olympic đã vượt qua cả kỷ lục Asiad mới được thiết lập vào tháng 9-2023. Dù biết khó nhưng chúng tôi xác định phải vượt qua chính mình, còn mục tiêu là còn chiến đấu".

Bên cạnh nội dung tiếp sức 4x400m nữ, điền kinh Việt Nam đã có những tín hiệu lạc quan sau Giải điền kinh tiếp sức châu Á 2024. Đội có nhiều VĐV trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Xuân Quang. Vậy nhưng các VĐV đã giành 3 HCĐ ở các nội dung: 4x100m nữ, 4x400m nam, 4x400m hỗn hợp. Ngoại trừ nội dung 4x100m nữ, hai nội dung còn lại đều thiết lập kỷ lục quốc gia mới.

"Song song với mục tiêu Olympic, điền kinh Việt Nam cũng luôn chú trọng công tác đào tạo lớp VĐV kế thừa. Sắp tới hai giải đấu ở Đài Loan và Thái Lan, những VĐV trẻ sẽ tiếp tục được tạo điều kiện cọ xát", ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Đội điền kinh tiếp sức Việt Nam giành huy chương vàng châu Á nhưng chưa có vé đến OlympicĐội điền kinh tiếp sức Việt Nam giành huy chương vàng châu Á nhưng chưa có vé đến Olympic

Tối 21-5, tổ tiếp sức 4x400m nữ điền kinh Việt Nam đã giành huy chương vàng tại Giải điền kinh tiếp sức châu Á 2024. Dù thành tích rất tốt nhưng các VĐV vẫn chưa thể có vé đến Olympic Paris 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên