21/02/2014 04:05 GMT+7

Điện gió ở VN còn hạn chế

HỒNG NHUNG
HỒNG NHUNG

TT - Thông tin này được đưa ra tại hội thảo phát triển năng lượng gió VN - Hoa Kỳ do Tổng lãnh sự quán Hoa kỳ tại TP.HCM và Bộ Công thương tổ chức ở TP.HCM ngày 20-2.

Theo bà Phạm Thùy Dung - chuyên viên cao cấp Vụ Năng lượng mới và năng lượng tái tạo Bộ Công thương, cả nước hiện chỉ có ba dự án đã vận hành gồm hai nối lưới ở Bình Thuận và Bạc Liêu và một dự án ngoài lưới ở Bình Thuận. Trong khi đó đã có 48 dự án điện gió với tổng công suất 4.876 MW được đăng ký.

Ông Phạm Trọng Thực, vụ trưởng Vụ Năng lượng tái tạo Bộ Công thương, cho biết trong năm 2014 Bộ Công thương sẽ nghiên cứu lại quyết định 37 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại VN để có mức giá mua điện gió hợp lý, tương xứng lợi ích nhà đầu tư.

“Hiện điện gió chỉ chiếm 1,5-2% sản lượng điện tại VN với tổng công suất chỉ đạt 54MW. Tuy nhiên, theo quy hoạch về năng lượng, đến năm 2020 VN sẽ phải có 1.000 MW điện từ năng lượng gió và chỉ tiêu này là một thách thức với Bộ Công thương” - ông Thực nói.

HỒNG NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên