T. Viên (TP.HCM)
- Luôn đặt kích thích ở mức khẩn trương là cách khả thi nhất đối phó với tình trạng “điện đóm chập chờn” của các ông. Vấn đề là để đánh đổi với sự tồn tại, đôi bên phải dụng công nhiều dễ sinh mệt mỏi, chán nản. Thật ra, hoàn toàn có thể đặt tất cả trên bệ phóng bằng phương tiện tự tạo, chẳng hạn với các “khúc dạo đầu” mở rộng.
Bên cạnh đó, chính các ông vẫn có thể thân chinh “lên dây cót” cho bộ sậu, không đợi đến bà. Tốt nhất, ông bà nên toan liệu trước, chú ý hiệp đồng “ông lơi tay có ngay bà xốc tới” bởi cốt lõi vấn đề là hạn chế tối đa thời gian chết (đổi thế, trở bộ...). Nói chung, nếu “song kiếm hợp bích” khéo thì tình dục trong thế còn đó mất đó vẫn có thể diễn ra bình thường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận