Đã có rất nhiều máy vi tính, thiết bị điện của dân bị hư hỏng vì điện cà giật. Đây là vùng sản xuất cây ăn trái nên người dân phải thức dậy lúc nửa đêm để tưới cây vì lúc này môtơ điện mới chạy nổi.
Phóng to |
| Điện yếu, người dân phải dùng đèn sạc - Ảnh: THANH TÚ |
Bà Phan Thị Hoàng Oanh, một người dân ở đây, cho biết điện yếu xảy ra từ 17-22g hằng ngày. Vào thời điểm này, đèn trong nhà dân không thể sáng nổi, còn quạt máy, tivi đều không thể sử dụng. Theo bà con ở đây, từ năm 1989 người dân hùn tiền thành lập tổ điện cho 26 hộ sử dụng. Sau đó ngành điện gắn điện kế vào ấp này và có 70 hộ kéo điện sử dụng cùng đường dây trên nên bị quá tải. Người dân phải mua đèn sạc sử dụng tạm. Vào mùa khô, những hộ trồng sầu riêng phải đi tưới cây lúc 1-3g sáng vì ban ngày điện yếu, môtơ bơm nước không chạy nổi.
Ông Ngô Quốc Cường, chủ tịch UBND xã Long Trung, cho biết không riêng vì ấp 4, các ấp còn lại trong xã như ấp 14, 16 cũng xảy ra tình trạng điện yếu do quá tải và đường dây điện bị xuống cấp. “Do đường dây điện nông thôn đã bàn giao cho huyện nên chờ đầu tư nâng cấp. Riêng đường dây điện ở ấp 4 dự kiến cuối năm nay nâng cấp” - ông Cường nói.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận