21/05/2024 13:17 GMT+7

Điểm xét tuyển học bạ vào Trường ĐH Luật Hà Nội trên 31, trường nói gì?

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi áp dụng thang điểm 30 thì phải giảm điểm cộng ưu tiên để điểm xét tuyển của thí sinh không vượt 30 điểm.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Trường đại học Sư phạm Hà Nội - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Trường đại học Sư phạm Hà Nội - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Theo đề án tuyển sinh của Trường đại học Luật Hà Nội, công thức tính điểm xét tuyển của nhà trường như sau:

Điểm xét tuyển = (Điểm trung bình môn 1 + Điểm trung bình môn 2 + Điểm trung bình môn 3) + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).

Điểm trung bình mỗi môn = (Điểm trung bình cả năm lớp 10 + Điểm trung bình cả năm lớp 11 + Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 của môn tương ứng)/3.

Điểm chuẩn cao nhất 30 điểm, điểm xét tuyển 31

Ngày 20-5, Trường đại học Luật Hà Nội đã công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm dựa vào kết quả học bạ, mức điểm dao động từ 26,86 - 30 điểm với thí sinh theo học ở trụ sở chính Hà Nội.

Trong đó, ngành luật kinh tế tổ hợp A00 và A01 lấy điểm chuẩn cao nhất 30 điểm. Trước đó năm 2023, ngành này tổ hợp A00 cũng lấy điểm chuẩn tuyệt đối 30 điểm.

Từ đêm 17-5, nhiều thí sinh cho biết đã nhận được email thông báo kết quả dự kiến trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm của Trường đại học Luật Hà Nội ngành luật kinh tế, với mức điểm chuẩn thang điểm 30 là 30 điểm, thế nhưng điểm xét tuyển của các thí sinh này lại vượt 30, có thí sinh đạt 31,87 điểm.

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên.

Với quy định này, thí sinh đạt 30 điểm thì không còn được điểm ưu tiên, sẽ không có thí sinh có điểm xét vượt quá 30.

Điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm dựa vào kết quả học bạ của Trường đại học Luật Hà Nội năm 2024

Điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm dựa vào kết quả học bạ của Trường đại học Luật Hà Nội năm 2024

Nhà trường sẽ điều chỉnh lại

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 21-5, lãnh đạo Trường đại học Luật Hà Nội cho biết nhà trường sẽ tính lại điểm xét tuyển của các thí sinh có điểm xét tuyển vượt 30 điểm như đã thông báo trước đó, điều chỉnh về mức tối đa 30 điểm.

Với điểm chuẩn trúng tuyển, nhà trường vẫn giữ nguyên như đã công bố hôm 20-5.

"Nhà trường sẽ tính lại điểm xét tuyển của từng thí sinh theo công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm khuyến khích nhà trường tính riêng trước đó cũng sẽ cộng dồn với điểm ưu tiên và điểm tổ hợp xét tuyển, quy đổi về thang điểm 30. Không để thí sinh có điểm xét tuyển vượt 30 điểm", lãnh đạo nhà trường cho biết.

Trước đó, đại diện nhà trường lý giải việc điểm chuẩn 30/30, nhưng vẫn có thí sinh có điểm xét tuyển vượt 30 điểm là do nhà trường tính điểm quy đổi về thang điểm 30 với điểm tổ hợp các môn và điểm ưu tiên, hai nhóm điểm này cộng lại không vượt quá 30 điểm.

Còn riêng điểm khuyến khích được nhà trường cộng riêng, do vậy mới có việc điểm chuẩn 30 nhưng vẫn có thí sinh đạt điểm xét tuyển trên 31 điểm.

Năm 2023, trường từng công bố điểm chuẩn xét học bạ ngành luật kinh tế tổ hợp A01 với điểm chuẩn "vượt chuẩn" là 30,30 điểm, sau đó đã điều chỉnh điểm chuẩn xuống mốc 30.

Trường đại học Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn học bạ hơn 30 điểmTrường đại học Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn học bạ hơn 30 điểm

Mức điểm chuẩn trúng tuyển xét theo kết quả học bạ dao động từ 22,43 - 30,30 điểm. Đa số các ngành, các tổ hợp, thí sinh phải đạt trên 9 điểm học bạ mới có cơ hội trúng tuyển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên