24/06/2017 19:43 GMT+7

​Điểm tin tối 24-6: Sanatech Khánh Hòa giành ngôi á quân futsal quốc gia 2017

N.K - T.VĨ
N.K - T.VĨ

TTO - Chiều 24-6, CLB Sanatech Khánh Hòa đã giành ngôi á quân Giải futsal VĐQG HDBank 2017 diễn ra tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) sau khi thắng Sài Gòn FC 6-2 trong trận cuối cùng của giải.

Niềm vui vô địch của các cầu thủ Thái Sơn Nam. Ảnh: P.H

Sau khi Thái Sơn Nam đã đăng quang sớm trước một lượt đấu, lượt cuối của giải chỉ còn hấp dẫn ở cuộc đua vị trí á quân giữa hai đội Sanatech Khánh Hòa (36 điểm) và Hải Phương Nam Phú Nhuận (34 điểm). Thi đấu trước trong bối cảnh còn nước còn tát, Hải Phương Nam Phú Nhuận đã đánh bại Hoàng Thư Đà Nẵng 4-2. Tuy nhiên, Sanatech Khánh Hòa sau đó đã hạ Sài Gòn FC 6-2 để qua đó giành vị trí thứ hai chung cuộc.

Ở trận cuối cùng của giải, Thái Sơn Nam thắng Sanest Tourist Khánh Hòa 7-2 để có ngày đăng quang thêm hoàn hảo, cách đội xếp nhì 6 điểm. Đây là chức vô địch thứ 7 của đội sau 11 lần giải tổ chức. Như vậy, Thái Sơn Nam sẽ đại diện cho VN tham dự Giải các CLB châu Á 2018, còn á quân Sanatech Khánh Hòa sẽ dự Giải các CLB Đông Nam Á 2018.

Các giải thưởng chung cuộc.

Đội vô địch: Thái Sơn Nam - Cúp, cờ, HCV và 200 triệu đồng.

Đội hạng nhì: Sanatech Khánh Hòa - HCB, cờ và 100 triệu đồng.

Đội hạng ba: Hải Phương Nam Phú Nhuận - HCĐ, cờ và 60 triệu đồng.

Giải thưởng Fair-play: Hải Phương Nam Phú Nhuận - cờ và 30 triệu đồng.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Phạm Đức Hòa (Thái Sơn Nam) - 10 triệu đồng.

Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Hoàng Anh (Sanatech Khánh Hòa) -  10 triệu đồng.

Vua phá lưới: Mai Thành Đạt (Sanna Khánh Hòa, 15 bàn) -  10 triệu đồng. 

Arbeloa giã từ sân cỏ

Alvaro Arbeloa trong màu áo Real Madrid. Ảnh: GETTY IMAGES

Cựu hậu vệ Real Madrid và Liverpool, Alvaro Arbeloa (Tây Ban Nha) đã tuyên bố treo giày ở tuổi 34 sau 13 năm thi đấu đỉnh cao.

Alvaro Arbeloa là thành viên đội tuyển Tây Ban Nha vô địch thế giới vào năm 2010 và hai lần vô địch Euro 2008, 2012. Năm 2013, Arbeloa tuyên bố giã từ đội tuyển Tây Ban Nha sau 6 năm khoác áo với 56 trận ra sân.

Ở cấp CLB, sự nghiệp của Arbeloa gắn liền với Real Madrid. Arbeloa chơi cho Real Madrid 233 trận trong giai đoạn 2009-2016 và cùng với đội bóng này chinh phục 8 danh hiệu, trong đó có một chức vô địch La Liga và hai chức vô địch Champions League. Ở mùa giải vừa qua, Arbeloa thi đấu cho West Ham nhưng chỉ ra sân có 4 trận. 

N.K - T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên