13/04/2018 18:31 GMT+7

​Điểm tin tối 13-4: Thai League chia tay 10 HLV sau 10 vòng đấu

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - CLB Navy FC tiếp tục khiến Giải vô địch Thái Lan (Thai League) thêm khủng hoảng trên băng ghế chỉ đạo khi  tuyên bố chia tay HLV Chamnan Phaekhuntod sau thành tích yếu kém của CLB này trong thời gian qua.

HLV  Phaekhuntod. Ảnh: FOX SPORTS

Ông Phaekhuntod đã trở thành HLV thứ 10 mất ghế tại Thai League chỉ sau 10 vòng đấu. Điều đáng nói, ông Phaekhuntod mới được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền CLB Navy FC thay Wiriya Phaophan vào đầu tháng này.

Chỉ sau 8 ngày cầm quân, ông Phaekhuntod đã cùng CLB Navy đón nhận hai thất bại trước Muangthong United (0-4) và Chainat (0-1). Đây là lý do khiến CLB Navy quyết định sa thải HLV Phaekhuntod.

Như vậy, Thai League đã ghi nhận tình trạng lịch sử khi có đến hơn phân nửa đội đấu dưới trướng của các HLV tạm quyền.

Ramos có thể vắng mặt ở lượt đi bán kết Champions League

Ramos bị sờ gáy vì xem trận R.M - Juventus trong đường hâm sân Bernabeu dù đang bị cấm thi đấu. Ảnh: REUTERS

Đội trưởng Sergio Ramos của Real Madrid (R.M) đang đối mặt với nguy cơ bị cấm thi đấu thêm một trận ở Champions League vì theo dõi trận R.M gặp Juventus trong trận tứ kết lượt về hồi giữa tuần qua từ đường hầm sân Bernabeu khi đang chịu án treo giò trận đấu này.

Nếu bị cấm thi đấu, Ramos có thể sẽ ngồi ngoài ở trận bán kết lượt đi Champions League. Đó sẽ là tổn thất rất lớn cho đội bóng Hoàng gia.

FIFA muốn đẩy nhanh kế hoạch tăng số đội dự World Cup

Chủ tịch FIFA Infantino muốn đẩy nhanh kế hoạch tăng số đội dự World Cup. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino cho biết, FIFA đang thảo luận về việc nâng số đội dự World Cup 2022 lên con số 48 thay vì 32.

Trước đó, FIFA đã thông nhất World Cup có 48 đội sẽ được áp dụng vào năm 2026. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ muốn kế hoạch này thực thi vào năm 2022.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên