09/03/2021 21:27 GMT+7

Điểm tin thể thao tối 9-3: Neymar mất cơ hội 'đọ sức' với Messi ở Champions League

TẤN PHÚC - QUỐC THẮNG
TẤN PHÚC - QUỐC THẮNG

TTO - Nổi bật nhất trong điểm tin tối 9-3 là ngôi sao người Brazil Neymar sẽ vắng mặt trận lượt về vòng 16 đội giữa PSG với Barca ngày 11-3 và Djokovic trở thành tay vợt giữ ngôi số 1 thế giới nhiều tuần nhất trong lịch sử.

Điểm tin thể thao tối 9-3: Neymar mất cơ hội đọ sức với Messi ở Champions League - Ảnh 1.

Neymar sẽ vắng mặt ở trận lượt về với Barca và lỡ cơ hội "đọ sức" cùng Messi - Ảnh: Getty Images

Neymar không thể "đọ sức" với Messi

Neymar đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện cùng Paris Saint-Germain (PSG) tuần rồi, nhưng ngôi sao này không được HLV Mauricio Pochettino đăng ký cho trận đấu với Barcelona ở lượt về vòng 16 đội Champions League.

CLB PSG đã thông báo chính thức về điều này như sau: "Neymar cần thêm thời gian để hồi phục nên sẽ không thể ra sân thi đấu ở trận gặp Barcelona tại Champions League".

Ở trận lượt đi, Barca đã thua PSG 1-4 tại Nou Camp nên muốn giành vé, Barca phải thắng đối thủ với cách biệt 4 bàn. Đây gần như là "nhiệm vụ bất khả thi" và người ta đang chờ đợi Messi sẽ làm được điều kỳ diệu.

Djokovic chính thức vượt mặt Roger Federer

Điểm tin thể thao tối 9-3: Neymar mất cơ hội đọ sức với Messi ở Champions League - Ảnh 2.

Djokovic đã vượt mặt Federer trở thành tay vợt giữ ngôi số 1 thế giới nhiều tuần nhất trong lịch sử - Ảnh: Getty Images

Trong bảng xếp hạng mới nhất của ATP, tay vợt người Serbia Novak Djokovic vẫn giữ ngôi số 1 thế giới và anh đã chính thức vượt qua đối thủ người Thụy Sĩ Roger Federer để giữ kỷ lục về số tuần dẫn đầu thế giới.

Theo thống kê thì kể từ lần đầu lên ngôi số 1 của ATP vào ngày 4-7-2011, đến nay Djokovic đã 311 tuần giữ vị trí số 1. Còn Roger Federer là 310 tuần và Pete Sampras xếp thứ ba với 286 tuần.

Manchester United "mời" Kingsley Coman với mức lương 250.000 bảng/tuần

Điểm tin thể thao tối 9-3: Neymar mất cơ hội đọ sức với Messi ở Champions League - Ảnh 3.

Kingsley Coman từ chối gia hạn hợp đồng với Bayern Munich - Ảnh: Reuters

Tiền vệ 24 tuổi Kingsley Coman đã từ chối gia hạn hợp đồng với Bayern Munich. Lý do là "hùm xám" không chấp nhận yêu cầu tăng lương của ngôi sao này. Hiện tại Kingsley Coman chỉ nhận mức lương 140.000 bảng Anh mỗi tuần.

Ngay lập tức Manchester United đã vào cuộc "tuyển dụng" khi lên kế hoạch chào mời Kingsley Coman với mức lương 250.000 bảng Anh mỗi tuần. Kèm theo mức lương này, M.U sẵn sàng dành vị trí chính thức trong đội hình "quỷ đỏ" cho tuyển thủ người Pháp này.

Olympic và Paralympic Tokyo cấm khán giả nước ngoài

Điểm tin thể thao tối 9-3: Neymar mất cơ hội đọ sức với Messi ở Champions League - Ảnh 4.

Olympic và Paralympic Tokyo 2021 đã quyết định cấm khán giả nước ngoài - Ảnh: AP

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cấm khán giả nước ngoài tham dự Olympic và Paralympic Tokyo 2021, nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 chủng mới.

Chính phủ và Ủy ban tổ chức Olympic Nhật Bản dự kiến tổ chức một cuộc họp từ xa với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vào cuối tháng 3 này, để đưa ra quyết định chính thức về vấn đề du khách nước ngoài.

Chính phủ kết luận rằng việc chào đón người hâm mộ từ nước ngoài là không thể thực hiện được, do công chúng Nhật Bản lo ngại về COVID-19 và thực tế là nhiều biến thể lây nhiễm đã được phát hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Điểm tin thể thao sáng 9-3: Tiền đạo Uruguay chết đuối ở tuổi 25 Điểm tin thể thao sáng 9-3: Tiền đạo Uruguay chết đuối ở tuổi 25

TTO - Nổi bật nhất trong điểm tin sáng 9-3 là tiền đạo Uruguay Franco Acosta chết vì đuối nước và Chelsea đánh bại Everton 2-0 để tiếp tục đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.

TẤN PHÚC - QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên