05/12/2020 20:53 GMT+7

Điểm tin thể thao tối 5-12: Nhật thay Trung Quốc tổ chức World Cup các CLB 2021

TẤN PHÚC - QUỐC THẮNG
TẤN PHÚC - QUỐC THẮNG

TTO - Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) chính thức xác nhận giải World Cup các CLB 2021 sẽ được tổ chức ở Nhật Bản thay vì Trung Quốc như kế hoạch trước đó. Đây là một trong những thông tin đáng chú ý trong đêm 5-12.

Điểm tin thể thao tối 5-12: Nhật thay Trung Quốc tổ chức World Cup các CLB 2021 - Ảnh 1.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên FIFA đã quyết định chọn Nhật Bản thay Trung Quốc tổ chức World Cup các CLB 2021 - Ảnh: FIFA

Nhật Bản thay Trung Quốc tổ chức World Cup các CLB 2021

Trước đó FIFA đã chọn Trung Quốc là nước đăng cai giải đấu World Cup các CLB 2021 và dự kiến giải đấu sẽ diễn ra tháng 6 và 7-2021. Khi đó giải đấu đã quyết định tăng số đội tham dự từ 7 đội lên 24 đội.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều giải đấu lớn như Euro và Copa America cũng dời từ giữa năm 2020 sang giữa năm 2021 nên FIFA đã quyết định trao quyền đăng cai cho Nhật Bản. Ngoài ra giải đấu sẽ khởi tranh sớm vào tháng 2-2021 và chỉ có 7 đội tham dự.

Primoz Roglic được trao danh hiệu Vélo d’Or

Điểm tin thể thao tối 5-12: Nhật thay Trung Quốc tổ chức World Cup các CLB 2021 - Ảnh 2.

Tay đua Primoz Roglic - Ảnh: Getty Images

Tay đua người Slovenia Primoz Roglic (đội Jumbo-Visma) được vinh danh với phần thưởng Vélo d’Or sau màn trình diễn ấn tượng trong năm 2020. Giải thưởng Vélo d'Or do tạp chí chuyên lĩnh vực xe đạp Vélo (Pháp) trao tặng dựa trên sự bình chọn của các nhà báo quốc tế.

Trong năm 2020, tuy Primoz Roglic đã để Tadej Pogacar đoạt mất áo vàng chung cuộc Tour de France ở giai đoạn cuối nhưng anh đã giành áo hồng lẫn áo xanh Vuelta a Espana, áo vàng Tour de l'Ain, thắng chặng đua Liège-Bastogne-Liège, HCV xe đạp đường trường Slovenia,…

Primoz Roglic hiện đang xếp số 1 trên bảng xếp hạng các tay đua hàng đầu thế giới của Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI).

Olympic Tokyo hoãn 1 năm tốn thêm 2,8 tỈ USD

Điểm tin thể thao tối 5-12: Nhật thay Trung Quốc tổ chức World Cup các CLB 2021 - Ảnh 3.

Olympic Tokyo hoãn 1 năm khiến chi phí phát sinh thêm 2,8 tỈ USD - Ảnh: Olympic Games

Olympic Tokyo theo kế hoạch diễn ra vào năm 2020 nhưng do dịch COVID-19 bùng phát nên giải đã hoãn đến năm 2021. Mới đây theo ước tính của các chuyên gia kinh tế Nhật Bản thì 1 năm tạm hoãn này sẽ khiến chi phí tổ chức tăng thêm 2,8 tỉ USD.

Trong số các chi phí bổ sung, 1,9 tỉ USD là chi phí hoạt động của Olympic bao gồm địa điểm, nhân công, thiết bị... Chi phí phòng chống dịch bệnh cho giải vào khoảng 924 triệu USD. Gánh nặng chi phí phát sinh sẽ được chia sẻ bởi Chính phủ Nhật Bản, chính quyền thủ đô Tokyo và ban tổ chức Olympic Tokyo.

HLV Fabio Cannavaro trước nguy cơ bị sa thải

HLV người Ý Fabio Cannavaro (47 tuổi) đối mặt với nguy cơ bị sa thải khi CLB Guangzhou Evergrande đang thi đấu rất tệ và chỉ giành được một chiến thắng trong 6 trận gần nhất ở mọi đấu trường.

Báo chí Trung Quốc đã chỉ trích Cannavaro rất nhiều trong những ngày qua và nhiều người hâm mộ của CLB Guangzhou Evergrande đã đồng loạt phản ứng trên mạng xã hội Weibo kêu gọi: "Cannavaro hãy từ chức. Hãy tạm dừng hủy hoại đội bóng này".

Điểm tin thể thao sáng 5-12: Serie A vinh danh Ronaldo, PSG từ chối bình luận về việc mua Messi Điểm tin thể thao sáng 5-12: Serie A vinh danh Ronaldo, PSG từ chối bình luận về việc mua Messi

TTO - Ronaldo hay nhất Serie A tháng 11, PSG từ chối nói về việc chiêu mộ Messi... là những tin chính trong phần tin thể thao sáng 5-12.

TẤN PHÚC - QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên