31/01/2021 21:09 GMT+7

Điểm tin thể thao tối 31-1: Nữ tuyển thủ VN không thể về nhà vì COVID-19

NGUYÊN KHÔI - QUỐC THẮNG
NGUYÊN KHÔI - QUỐC THẮNG

TTO - Đã kết thúc đợt tập trung cùng tuyển Việt Nam nhưng cầu thủ Lê Thị Diễm My chưa thể về nhà vì COVID-19, Pacquiao bị "mất" đai vô địch thế giới vì lâu quá không thượng đài... Đó là những tin chính của điểm tin tối 31-1.

Điểm tin thể thao tối 31-1: Nữ tuyển thủ VN không thể về nhà vì COVID-19 - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ VN tập luyện đợt đầu tiên trong năm 2021 - Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Không thể về nhà sau khi tập trung đội tuyển nữ VN

Hôm nay (31-1), đội tuyển bóng đá nữ VN đã kết thúc đợt tập trung đầu tiên trong năm 2021 nhằm hướng tới mục tiêu vượt qua vòng loại nữ châu Á 2022 và bảo vệ HCV tại SEA Games 31 trên sân nhà vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, cầu thủ Lê Thị Diễm My thì chưa thể trở về nhà ở Quảng Ninh do tình hình dịch COVID-19 tại đây. 

Trong thành phần đội tuyển nữ VN có 7 cầu thủ và 1 thành viên ban huấn luyện thuộc biên chế của CLB Than Khoáng sản VN. Trong số này chỉ có 2 người có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh là trợ lý Đoàn Minh Hải và cầu thủ Lê Thị Diễm My.

Nhà của trợ lý Đoàn Minh Hải ở khu vực không phải cách ly nên được xe của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đưa từ Hà Nội về đầu tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra y tế và xác nhận là người địa phương trước khi người nhà đón vào bình thường. 

Còn cầu thủ Diễm My thì nhà lại nằm ở thị xã Đông Triều - khu vực đang bị cách ly vì dịch COVID-19 nên đành phải về nhà chị ở Bắc Ninh ở tạm.

2 cầu thủ Trung Quốc bị treo giò vĩnh viễn vì hành hung quan chức

Điểm tin thể thao tối 31-1: Nữ tuyển thủ VN không thể về nhà vì COVID-19 - Ảnh 2.

Đây là một trong những vụ đánh nhau sôi nổi ở Giải hạng nhất Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái - Ảnh: Sina Sports

Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) vừa công bố án phạt rất nặng là treo giò vĩnh viễn đối với 2 cầu thủ bóng đá ở Nam Kinh vì tội hành hung quan chức. Ngoài ra CLB Jiangxi Hongda cũng bị đình chỉ 3 năm với lý do vi phạm là các cầu thủ đã đánh trọng tài.

Trong "danh sách đen" mà CFA vừa ban hành thì có 24 cầu thủ khác cũng bị treo giò, hầu hết án phạt đều khá nặng là treo giò từ 1 đến 2 năm và tất cả đều liên quan đến bạo lực sân cỏ. 

Đây là một trong những hành động của CFA nhằm để cảnh báo răn đe cho những hành vi bạo lực trên sân cỏ, sau khi có rất nhiều vụ rúng động thời gian qua.

Sergio Ramos sẵn sàng rời Real Madrid để chuyển đến Manchester United

Điểm tin thể thao tối 31-1: Nữ tuyển thủ VN không thể về nhà vì COVID-19 - Ảnh 3.

Sergio Ramos sẵn sàng rời Real Madrid để chuyển đến Manchester United - Ảnh: Getty Images

Tờ Mirror (Anh) đưa tin hậu vệ người Tây Ban Nha Sergio Ramos đã sẵn sàng chia tay với Real Madrid sau 16 năm gắn bó. Điểm đến mà Ramos đang ưu tiên hiện tại là Manchester United và mức lương anh muốn nhận là 200.000 bảng Anh mỗi tuần.

Sergio Ramos (34 tuổi) là một trong những hậu vệ tài năng nhất của bóng đá châu Âu. Anh đã chơi tổng cộng 688 trận ghi 100 bàn thắng cho R.M và cùng đội này giành tổng cộng 23 danh hiệu. Trong đó nổi bật là 5 chức vô địch La Liga và 4 chiếc cúp Champions League.

Manny Pacquiao bị "mất" đai vô địch thế giới vì... lâu quá không thượng đài

Điểm tin thể thao tối 31-1: Nữ tuyển thủ VN không thể về nhà vì COVID-19 - Ảnh 4.

Manny Pacquiao bị "mất" đai vô địch thế giới vì... lâu quá không thượng đài - Ảnh: Siam Sports

Hiệp hội quyền anh thế giới (WBA) đăng trên trang web chính thức của họ rằng Manny Pacquiao đã trở thành "nhà vô địch tạm nghỉ" vì lâu quá không thượng đài và chiếc đai vô địch hạng bán trung của anh sẽ được trao cho võ sĩ người Cuba Yordenis Ugas.

Manny Pacquiao (42 tuổi) thượng đài lần cuối cùng là ngày 20-7-2019, khi so găng với võ sĩ người Mỹ Keith Thurman tại Nevada, Mỹ để tranh đai vô địch WBA. Trong trận đấu này, Manny Pacquiao đã giành chiến thắng sau 12 hiệp đấu. Hiện tại rất nhiều võ sĩ lừng danh muốn thách đấu với huyền thoại người Philippines này nhưng anh chưa chính thức nhận lời ai.

Điểm tin thể thao tối 30-1: Thanh Hóa thắng Nam Định, trao giải cuộc thi viết về đam mê thể thao... Điểm tin thể thao tối 30-1: Thanh Hóa thắng Nam Định, trao giải cuộc thi viết về đam mê thể thao...

TTO - Thanh Hóa có chiến thắng đầu tiên ở V-League, CLB TP.HCM đánh bại Long An trong trận giao hữu có 3 hiệp... là những tin đáng chú ý trong điểm tin thể thao tối 30-1.

NGUYÊN KHÔI - QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên