17/03/2021 21:16 GMT+7

Điểm tin thể thao tối 17-3: Cựu cầu thủ Thái Lan bị bắt vì buôn ma túy

TP - Q.T - HOÀNG TÙNG
TP - Q.T - HOÀNG TÙNG

TTO - Cựu cầu thủ Thái Lan Nattaphon Chantasuriwong bị bắt vì buôn ma túy, tiền đạo Ibrahimovic được gọi lại đội tuyển Thụy Điển lần đầu tiên sau 5 năm... là những tin nổi bật trong điểm tin tối 17-3.

Điểm tin thể thao tối 17-3: Cựu cầu thủ Thái Lan bị bắt vì buôn ma túy - Ảnh 1.

HLV Shimoda Masahiro của CLB Sài Gòn khẳng định quyết tâm giành chiến thắng trước CLB TP.HCM - Ảnh: HOÀNG TÙNG

CLB Sài Gòn không muốn thua TP.HCM ở trận derby

Trận derby CLB TP.HCM gặp CLB Sài Gòn sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 19-3 tới, tại sân Thống Nhất. Trước thềm trận đấu, HLV trưởng Shimoda Masahiro của CLB Sài Gòn khẳng định quyết tâm giành chiến thắng.

Vị HLV người Nhật Bản nói sau buổi tập chiều ngày 17-3 tại sân Thành Long (TP.HCM): "Tôi không muốn thua trong trận đấu derby với đối thủ cùng thành phố. Cá nhân tôi không cảm thấy áp lực ở trận đấu ra mắt của mình, chỉ mong các cầu thủ thi đấu với toàn sức lực và giành chiến thắng".

Đánh giá về CLB TP.HCM, ông Shimoda cho biết: "Họ có 3 tiền đạo người Brazil có kỹ thuật tốt. Ngay dưới họ là Lee Nguyễn, một cầu thủ rất quan trọng trong lối chơi của CLB TP.HCM. Cậu ấy có những đường chuyền rất tốt lên phía trên. Tôi sẽ không để Lee Nguyễn thi đấu thoải mái trong trận đấu tới đây".

HLV Shimoda Masahiro là cựu giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản quãng thời gian 2014 - 2016. Sau hơn một tháng đảm nhiệm vai trò cố vấn cấp cao tại CLB Sài Gòn, hôm 24-2, ông Shimoda chính thức đảm nhiệm vai trò HLV trưởng CLB Sài Gòn thay cho ông Vũ Tiến Thành.

Chia sẻ sau 3 tuần đảm nhiệm cương vị mới, ông Shimoda nói: "Tôi cần thêm thời gian nhưng hiện tại tôi rất hài lòng. Toàn đội nghiêm túc tiếp nhận giáo án huấn luyện mới. Sự ưu tiên của tôi luôn là xây dựng đội bóng có lối chơi hấp dẫn, quyến rũ. Tôi muốn xây dựng hình ảnh đội bóng tốt đẹp trong mắt người dân thành phố".

Ibrahimovic lần đầu được gọi lại đội tuyển Thụy Điển sau 5 năm

Điểm tin thể thao tối 17-3: Cựu cầu thủ Thái Lan bị bắt vì buôn ma túy - Ảnh 2.

Tiền đạo 39 tuổi Zlatan Ibrahimovic được gọi trở lại đội tuyển Thụy Điển sau 5 năm - Ảnh: Getty Images

Tiền đạo 39 tuổi Zlatan Ibrahimovic đã được gọi vào đội tuyển Thụy Điển lần đầu tiên sau khi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế cách đây 5 năm. Sau khi được gọi trở lại, Ibrahimovic viết trên trang Twitter của mình: "Sự trở lại của Chúa".

Ibrahimovic đã ghi 62 bàn trong 116 trận khoác áo đội tuyển Thụy Điển và anh tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia vào năm 2016. Nhưng sau khi chứng kiến phong độ quá ấn tượng của chân sút này trong màu áo AC Milan, HLV tuyển Thụy Điển Janne Andersson đã thuyết phục anh trở lại.

Trước mắt Thụy Điển sẽ gặp Georgia ngày 25-3 và Kosovo ngày 28-3 ở 2 loạt trận mở màn của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Cựu cầu thủ Thái Lan bị bắt vì buôn ma túy

Điểm tin thể thao tối 17-3: Cựu cầu thủ Thái Lan bị bắt vì buôn ma túy - Ảnh 3.

Cựu cầu thủ Thái Lan bị bắt vì buôn bán ma túy - Ảnh: Siam Sports

Báo Siam Sports (Thái Lan) đưa tin cựu cầu thủ Nattaphon Chantasuriwong từng chơi ở Giải vô địch Thái Lan đã bị đội cảnh sát tuần tra biên giới bắt giữ cùng với 1.698 viên ma túy tổng hợp, 5,10g ma túy đá.

Nattaphon Chantasuriwong (38 tuổi) khá thành công khi còn thi đấu cho Narathiwat, sau đó chuyển đến nhiều đội bóng có tiếng ở Thái Lan trước khi giải nghệ và mở một tiệm sửa xe ở quận Rattaphum, miền nam Thái Lan trước khi bị cảnh sát bắt giữ vì buôn ma túy.

Izumiya Junsuke chạy 60m vượt rào với kỷ lục 7,5 giây

Điểm tin thể thao tối 17-3: Cựu cầu thủ Thái Lan bị bắt vì buôn ma túy - Ảnh 4.

Izumiya Junsuke lập kỷ lục 7,5 giây tại giải điền kinh trong nhà Nhật Bản lần thứ 104 - Ảnh: Sina Sports

Chiều 17-3, VĐV người Nhật Izumiya Junsuke đã lập kỷ lục nội dung chạy 60m vượt rào với thành tích 7,5 giây tại Giải điền kinh trong nhà Nhật Bản lần thứ 104.

Junsuke là VĐV châu Á thứ hai trong lịch sử đạt đến cột mốc 7,5 giây, sau VĐV lừng danh người Trung Quốc Liu Xiang. Ở nội dung 60m vượt rào nữ, VĐV Masumi Aoki cũng lập kỷ lục quốc gia với thành tích 8,05 giây.

Cựu tuyển thủ Anh Lee Bowyer trở thành HLV Birmingham City

Điểm tin thể thao tối 17-3: Cựu cầu thủ Thái Lan bị bắt vì buôn ma túy - Ảnh 5.

Lee Bowyer xác nhận trở thành HLV của CLB Birmingham City - Ảnh: Daily Mail

Cựu tuyển thủ Anh Lee Bowyer đã ký hợp đồng dẫn dắt CLB Birmingham City đến năm 2023, sau khi HLV Aitor Karanka từ chức cách đây 3 ngày. Nhiệm vụ của Lee Bowyer là cố gắng giúp Birmingham City trụ hạng ở Giải hạng nhất Anh.

Lee Bowyer từng thi đấu cho West Ham, Newcastle United, Birmingham City... với 489 trận ra sân ghi 68 bàn thắng. Ngoài ra cựu tiền vệ này cũng từng được gọi vào đội tuyển Anh năm 2002.

Điểm tin thể thao tối 16-3: Bị phạt, tay vợt nghỉ đấu và Điểm tin thể thao tối 16-3: Bị phạt, tay vợt nghỉ đấu và 'dọa giết' trọng tài

TTO - Nổi bật trong điểm tin tối 16-3 là tay vợt người Bosnia Damir Dzumhur bị cáo buộc "dọa giết" trọng tài sau khi bị phạt, và UFC sẽ cho phép 15.000 khán giả vào sân xem đấu vào tháng 4.

TP - Q.T - HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên