09/02/2021 08:38 GMT+7

Điểm tin thể thao sáng 9-2: Messi qua mặt Ronaldo, là Cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Lionel Messi qua mặt Cristiano Ronaldo để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ 2011-2020 là thông tin đáng chú ý trong điểm tin sáng 9-2.

Lionel Messi qua mặt Cristiano Ronaldo.

Điểm tin thể thao sáng 9-2: Messi qua mặt Ronaldo, là Cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ - Ảnh 1.

Lionel Messi là Cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ - Ảnh: REUTERS

Đó là kết quả cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong thập kỷ 2011-2020 của Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS). Kết quả này được công bố dựa trên số phiếu bầu của các thành viên IFFHS từ 150 quốc gia, vùng lãnh thổ khắp thế giới. 

Xếp sau Messi trên bảng xếp hạng này lần lượt là Cristiano Ronaldo, Andres Iniesta, Neymar, Sergio Ramos, Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Gianluigi Buffon, Zlatan Ibrahimovic và Luka Modric.

Thai Son Kwiatkowski thua trận tại Ý

Điểm tin thể thao sáng 9-2: Messi qua mặt Ronaldo, là Cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ - Ảnh 2.

Tay vợt Thai Son Kwiatkowski - Ảnh: T.P

Tay vợt người Mỹ gốc Việt Thai Son Kwiatkowski đã thua tay vợt hạng 159 thế giới người Slovakia Blaz Rola 0-2 (3-6, 2-6) ở vòng 1 đơn nam Giải quần vợt Biella Challenger 1 diễn ra tại Ý. Hạt giống số 1 của giải này là cựu tay vợt số 1 thế giới Andy Murray.

Leeds United lên nửa trên bảng xếp hạng

Điểm tin thể thao sáng 9-2: Messi qua mặt Ronaldo, là Cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ - Ảnh 3.

Patrick Bamford đã có bàn thắng thứ 100 trong sự nghiệp - Ảnh: REUTERS

Ngày 9-2, Leeds United đã thắng 2-0 trước Crystal Palace ở trận đấu muộn vòng 23 Giải ngoại hạng Anh nhờ các pha lập công của Jack Harrison (phút 3) và Patrick Bamford (phút 52). Chiến thắng này đã đưa Leeds United vươn lên nửa trên bảng xếp hạng, ở vị trí thứ 10 với 32 điểm.

UCI "khai tử" kỹ thuật Supertuck

Điểm tin thể thao sáng 9-2: Messi qua mặt Ronaldo, là Cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ - Ảnh 4.

Kỹ thuật supertuck bị cấm sử dụng trong đua xe đạp - Ảnh: GETTY IMAGES

Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI) đã đưa ra một số thay đổi nhằm mang lại sự an toàn cao hơn cho VĐV trong thi đấu sau nhiều vụ tai nạn thời gian qua, bao gồm cả việc "khai tử" kỹ thuật supertuck ở đẳng cấp WorldTour. 

"Supertuck" là kỹ thuật mà tay đua áp sát thân mình xuống sườn xe để đạt được lợi thế khí động học, giảm bớt lực cản và tăng tốc độ nhưng lại rất nguy hiểm khi thực hiện.

Điểm tin thể thao tối 8-2: Newcastle nhận "hung tin", Hamilton tiếp tục với Mercedes Điểm tin thể thao tối 8-2: Newcastle nhận 'hung tin', Hamilton tiếp tục với Mercedes

TTO - Newcastle nhận hung tin khi hậu vệ 29 tuổi Fabian Schar nghỉ hết mùa do chấn thương dây chằng đầu gối và nữ cầu thủ Anh Lauren James trở thành nạn nhân mới nhất của phân biệt chủng tộc. Đó là những tin đáng chú ý trong điểm tin tối 8-2.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên