08/10/2023 04:37 GMT+7

Điểm tin thể thao sáng 8-10: Verstappen lần thứ 3 liên tiếp vô địch thế giới

Tay đua F1 Max Verstappen lần thứ 3 giành chức vô địch thế giới, Bellingham được ca ngợi 'sẽ đánh dấu kỷ nguyên mới cho Real Madrid'... là những tin chính trong điểm tin thể thao sáng 8-10.

Tay đua F1 Max Verstappen lần thứ 3 đăng quang chức vô địch thế giới - Ảnh: REUTERS

Tay đua F1 Max Verstappen lần thứ 3 đăng quang chức vô địch thế giới - Ảnh: REUTERS

Max Verstappen vô địch trước 5 chặng

Tay đua Hà Lan Max Verstappen đã giành chức vô địch thế giới, sau khi về thứ hai ở chặng đua Qatar Grand Prix. Verstappen được 407 điểm, hơn 184 điểm so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Sergio Perez.

Như vậy anh đã chính thức vô địch sau 17 chặng đua, dù còn 5 chặng nữa thì giải đấu năm 2023 mới kết thúc.

Trước đó Verstappen cũng vô địch thế giới năm 2021, 2022. 

Verstappen hoan hỉ chia sẻ: "Thật không thể tin được, tôi không biết phải nói gì. Một năm đáng kinh ngạc với tôi và đội đua Red Bull Racing. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người tại đường đua". 

Bellingham thể hiện phong độ "khó tin" cùng Real Madrid

Jude Bellingham đang chói sáng cùng Real Madrid với 10 bàn thắng sau 10 trận - Ảnh: REUTERS

Jude Bellingham đang chói sáng cùng Real Madrid với 10 bàn thắng sau 10 trận - Ảnh: REUTERS

Ngôi sao 20 tuổi người Anh Jude Bellingham tiếp tục tỏa sáng khi lập cú đúp giúp Real Madrid đánh bại Osasuna 4-0 trên sân nhà ở vòng 9 La Liga. Với hai bàn thắng này, Bellingham đã có 10 bàn thắng trong 10 trận thi đấu cho Real Madrid.

Bellingham đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ báo chí và các chuyên gia bóng đá châu Âu. Tiền đạo Brazil Vinicius Junior đã dành lời khen ngợi cho người đồng đội ở Real Madrid như sau: "Thật không thể tin được. Cậu ấy (Bellingham) sinh ra để chơi cho Real Madrid, để đánh dấu một kỷ nguyên ở đội bóng vĩ đại nhất thế giới". 

Với chiến thắng này, Real Madrid tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 24 điểm, hơn 4 điểm so với Barcelona. 

Thủ quân của Sheffield United nhập viện sau chấn thương kinh hoàng

Chris Basham bị chấn thương ở trận đấu với Fulham - Ảnh: REUTERS

Chris Basham bị chấn thương ở trận đấu với Fulham - Ảnh: REUTERS

Trong trận Sheffield United thua Fulham 1-3 ở vòng 8 Giải ngoại hạng Anh, trung vệ đội trưởng Chris Basham (Sheffield United) đã bị gãy chân kinh hoàng trong tình huống cố gắng tạt bóng vào vòng cấm của đối thủ.

Trận đấu tại Craven Cottage đã phải tạm dừng 13 phút để các nhân viên y tế vào sân điều trị cho cầu thủ 35 tuổi này. Sau đó Chris Basham được thở oxy, rồi chuyển đến bệnh viện bằng xe cứu thương. 

Chris Basham (35 tuổi) là một trong những cầu thủ đã chơi rất hay mùa giải trước, góp công lớn giúp Sheffield United thăng hạng lên chơi ở Premier League. Mùa này, Chris Basham mới ra sân có 3 trận trước khi bị dính chấn thương kinh hoàng này.

Những tay đua F1 có lương ‘khủng’ nhất năm 2023: Đứng đầu lĩnh hơn 1.000 tỉ/nămNhững tay đua F1 có lương ‘khủng’ nhất năm 2023: Đứng đầu lĩnh hơn 1.000 tỉ/năm

Danh sách những tay đua F1 kiếm nhiều tiền nhất năm 2023 được dựa trên mức lương chính thức mà các đội đua trả cho họ. Thực tế, thu nhập của họ có thể còn cao hơn nhiều, khi tính đến tiền thưởng chiến thắng và các hợp đồng quảng cáo.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên