25/12/2020 08:55 GMT+7

Điểm tin thể thao sáng 25-12: 'Hoa khôi' thể dục giải nghệ vì 'chứng cuồng ăn', hủy U20 thế giới

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - VĐV xinh đẹp Alexandra Soldatova từng 4 lần vô địch thế giới đã giải nghệ ở tuổi 22 vì "chứng cuồng ăn" và FIFA hủy các giải bóng đá U17 và U20 thế giới vì COVID-19. Đó là những thông tin chính trong điểm tin sáng 25-12.

Điểm tin thể thao sáng 25-12: Hoa khôi thể dục giải nghệ vì chứng cuồng ăn, hủy U20 thế giới - Ảnh 1.

Giải bóng đá U20 thế giới 2021 đã phải lùi sang năm 2023 do COVID-19 - Ảnh: FIFA

Indonesia vỡ mộng vì FIFA hủy U20 thế giới

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức thông báo hủy 2 giải đấu U17 và U20 thế giới năm 2021 do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang rất phức tạp với nhiều biến thể mới.

Trước đó giải U17 thế giới theo kế hoạch sẽ diễn ra tại Peru còn giải U20 được tổ chức tại Indonesia. Việc giải đấu trẻ U20 bị hoãn sẽ khiến đội chủ nhà Indonesia "vỡ mộng vàng" vì những năm qua họ liên tục chú trọng phát triển đội tuyển trẻ này để nhắm đến mục tiêu đạt thứ hạng cao ở giải.

Tuy nhiên FIFA cũng thông báo là giải U17 và U20 thế giới diễn ra vào năm 2023 vẫn do Peru và Indonesia lần lượt đăng cai tổ chức.

"Hoa khôi" thể dục Nga giải nghệ ở tuổi 22 vì 'chứng cuồng ăn'

Điểm tin thể thao sáng 25-12: Hoa khôi thể dục giải nghệ vì chứng cuồng ăn, hủy U20 thế giới - Ảnh 2.

"Hoa khôi" thể dục Nga giải nghệ ở tuổi 22 vì 'chứng cuồng ăn' - Ảnh: Getty Images

Nữ VĐV thể dục dụng cụ xinh đẹp của Nga là Alexandra Soldatova tuyên bố giải nghệ ở tuổi 22 sau cuộc đấu tranh với chứng cuồng ăn. Tuy nhiên Soldatova khẳng định cô sẽ tiếp tục gắn bó với môn thể thao nào trong vài trò huấn luyện viên.

Soldatova là VĐV rất xinh đẹp và tài năng nổi tiếng ở Nga. Cô từng 4 lần vô địch thế giới, 3 lần vô địch châu Âu và đoạt rất nhiều huy chương ở các giải đấu danh tiếng.

Nói với báo chí Nga, Soldatova cho biết: "Tôi chính thức tuyên bố giải nghệ, đây là một giai đoạn tuyệt vời kéo dài 16 năm. Tôi hoàn toàn không có gì phải buồn phiền hoặc tiếc nuối vì tôi đã đạt được nhiều hơn những gì tôi mơ ước".

HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe đặt niềm tin vào Safawi

Điểm tin thể thao sáng 25-12: Hoa khôi thể dục giải nghệ vì chứng cuồng ăn, hủy U20 thế giới - Ảnh 3.

Muhammad Safawi Rasidwas khoác áo CLB nổi tiếng Bồ Đào Nha Portimonense - Ảnh: Portimonense SC

Tiền đạo 23 tuổi Safawi đã trở lại Malaysia sau khi kết thúc hợp đồng thi đấu theo dạng cho mượn 3 tháng ở CLB Portimonense (Bồ Đào Nha). Dù Safawi không được ra sân trận đấu chính thức nào nhưng HLV tuyển Malaysia tin rằng khả năng của cầu thủ này đã được cải thiện sau một thời gian "ăn ngủ" cùng đội bóng châu Âu.

HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe nói: "Dù chỉ 3 tháng ngắn ngủi, Safawi đã cố gắng huấn luyện và chơi với những cầu thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ. Kinh nghiệm có thể là kim chỉ nam để anh ấy xuất sắc hơn nữa và điều này có thể được chia sẻ với các đồng đội của anh ấy ở câu lạc bộ hoặc đội tuyển Malaysia".

Ở vòng loại World Cup 2022, Malaysia đứng nhì bảng G với 9 điểm sau 5 trận kém 2 điểm so với đội tuyển Việt Nam. Vào tháng 3-2021, Malaysia sẽ có trận đấu quan trọng với đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Bukit Jalil.

Điểm tin thể thao tối 24-12: Mẹ Ronaldinho mắc COVID-19, Man United giữ chân Lingard Điểm tin thể thao tối 24-12: Mẹ Ronaldinho mắc COVID-19, Man United giữ chân Lingard

TTO - Mẹ của Ronaldinho mắc COVID-19, Man United quyết giữ chân Lingard, Lê Văn Công giành HCV toàn quốc... là những tin chính trong phần tin thể thao tối 24-12.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên