11/12/2020 08:26 GMT+7

Điểm tin thể thao sáng 11-12: Robinho vẫn lãnh mức án 9 năm tù cho tội hiếp dâm

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tòa án Ý đã bác bỏ kháng cáo của cựu tuyển thủ Brazil Robinho và siêu sao bóng rổ NBA LeBron James đã được tạp chí TIME bình chọn là "VĐV xuất sắc nhất trong năm 2020". Đây là những tin đáng chú ý nhất trong điểm tin sáng nay (11-12).

Điểm tin thể thao sáng 11-12: Robinho vẫn lãnh mức án 9 năm tù cho tội hiếp dâm - Ảnh 1.

Robinho vẫn phải chịu mức án 9 năm tù vì tội hiếp dâm - Ảnh: Getty Images

Robinho vẫn chịu 9 năm tù vì tội hiếp dâm

Hôm 10-12, tòa án Ý đã bác bỏ đơn kháng cáo của Robinho và vẫn giữ nguyên bản án 9 năm tù cho tội hiếp dâm. Được biết Robinho và 5 người khác đã bị cáo buộc hiệp dâm tập thể một cô gái 22 tuổi người Albania tại hộp đêm Milan năm 2013.

Đến năm 2017, Tòa án Ý đã tuyên phạt Robinho 9 năm tù và bồi thường 50.000 bảng Anh cho nạn nhân. Robinho đã kháng cáo bất thành nhưng anh ngôi sao này tuyên bố sẽ làm đơn kháng cáo lần thứ hai.

Robinho (36 tuổi) từng 100 trận khoác áo đội tuyển Brazil ghi 28 bàn thắng và từng thi đấu cho nhiều CLB danh tiếng như: Real Madrid, Manchester City, AC Milan...

LeBron James được bình chọn là "VĐV xuất sắc nhất trong năm 2020"

Điểm tin thể thao sáng 11-12: Robinho vẫn lãnh mức án 9 năm tù cho tội hiếp dâm - Ảnh 2.

LeBron James được bình chọn là "VĐV xuất sắc nhất trong năm 2020" LeBron James - Ảnh: CNN

Thi đấu xuất sắc để giúp Los Angeles Lakers lần thứ 17 vô địch Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), cầu thủ LeBron James đã được tạp chí nổi tiếng TIME bình chọn là "VĐV xuất sắc nhất trong năm 2020".

Tay vợt nữ người Nhật Naomi Osaka đã nhận xét LeBron James không chỉ là VĐV giỏi nhất, mà anh còn là người có tiếng nói mạnh mẽ nhất trên thế giới. LeBron James luôn rất tích cực trong các hoạt động chống lại hành vi phân biệt chủng tộc và lên án các vụ bạo lực của cảnh sát Mỹ với người dân.

Các CLB ở Premier League "cấm" cầu thủ tiệc tùng mùa giáng sinh

Điểm tin thể thao sáng 11-12: Robinho vẫn lãnh mức án 9 năm tù cho tội hiếp dâm - Ảnh 3.

Các cầu thủ ở Premier League được yêu cầu không tiệc tùng và tập trung đông người để tránh lây lay COVID-19 - Ảnh: Getty Images

Những đội bóng ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League) đã lên tiếng yêu cầu các cầu thủ của họ không tổ chức tiệc tùng mùa Giáng sinh tới để tránh lây lan dịch bệnh COVID-19.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo điện tử Goal.com, HLV Frank Lampard (Chelsea) đã kêu gọi các cầu thủ phải thực hiện "vai trò kiểu mẫu" để làm gương cho mọi người, tránh tụ tập, tiệc tùng và tuân thủ tuyệt đối quy định giãn cách xã hội của chính quyền London.

​Robinho bị kết án 9 năm tù vì tội hiếp dâm tập thể ​Robinho bị kết án 9 năm tù vì tội hiếp dâm tập thể

TTO - Ngày 23-11 (giờ địa phương), một tòa án ở Ý đã tuyên phạt cựu ngôi sao bóng đá người Brazil Robinho 9 năm tù giam vì tham gia hãm hiếp tập thể một phụ nữ người Albania hồi năm 2013, thời điểm Robinho đang thi đấu cho Milan.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: LeBron James NBA Robinho