11/11/2020 06:46 GMT+7

Điểm tin sáng 11-11: Chủ tịch FA 2 lần xin lỗi và từ chức vì 'lỡ lời'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Chủ tịch Hiệp bóng đá Anh (FA) Greg Clarke đã phải 2 lần xin lỗi công khai trước công chúng và buộc phải từ chức vì lỡ lời sử dụng cụm từ "các cầu thủ da màu" trong một cuộc họp mới đây ở Anh. Đây là tin nóng đáng chú nhất sáng 11-11.

Điểm tin sáng 11-11: Chủ tịch FA 2 lần xin lỗi và từ chức vì lỡ lời - Ảnh 1.

Ông Greg Clarke đã phải từ chức Chủ tịch FA vì bình luận "những cầu thủ da màu" trong cuộc chất vấn của các nghị Anh - Ảnh: Getty Images

Chủ tịch FA Greg Clarke từ chức 

Được biết trong cuộc họp mới đây, sau khi bị các nghị sĩ Anh chất vấn về vai trò của ông trong dự án gây tranh cãi Project Big Picture (PBP), chủ tịch FA Greg Clarke đã sử dụng cụm từ "các cầu thủ da màu" trong bình luận. 

Bình luận này ngay lặp tức khiến ông Greg Clarke bị chỉ trích và "tẩy chay" vì nó mang tính phân biệt chủng tộc. Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, ông Greg Clarke đã buộc phải 2 lần công khai xin lỗi trước báo chí và phải từ chức chủ tịch FA. 

Nói về quyết định này,  ông Greg Clarke cho biết: "Là một người yêu bóng đá và đã cống hiến hàng chục năm cho bóng đá, tôi luôn đặt lợi ích của bóng đá lên hàng đầu... Tôi vô cùng đau buồn vì đã xúc phạm đến những cộng đồng đa dạng trong bóng đá mà tôi và những người khác đã làm việc chăm chỉ để bảo vệ".

Ông Greg Clarke giữ chức chủ tịch FA từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 11-2020. Hiện tại ông Greg Clarke vẫn đang giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Điểm tin sáng 11-11: Chủ tịch FA 2 lần xin lỗi và từ chức vì lỡ lời - Ảnh 2.

Tốp 10 các cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất theo thống kê của whoscored - Ảnh: whoscored

Lewandowski có hiệu suất ghi bàn tốt nhất

Theo thống kê mới nhất của whoscored, tiền đạo Lewandowski (Bayern Munich) là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất ở châu Âu và cứ trung bình 41,5 anh sẽ ghi được một bàn thắng. Xếp thứ hai là tiền đạo người Croatia Andrej Kramaric (Hoffenheim) với trung bình 45 phút 1 bàn. 

Tiền đạo người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo (Juventus) xếp thứ 3 với 48,3 phút 1 bàn. Điều bất ngờ là ngôi sao người Argentina Lionel Messi lại không có tên trong tốp 10. Các vị trí còn lại gồm: Ibrahimovic, Mbappe, Suarez, Harland...

Điểm tin sáng 11-11: Chủ tịch FA 2 lần xin lỗi và từ chức vì lỡ lời - Ảnh 3.

Giám đốc thể thao PSG Leonardo khẳng định đội bóng của ông là một trong số ít đội đủ sức mua Ronaldo - Ảnh: Getty Images

Paris Saint-Germain sẵn sàng mua Ronaldo

Giám đốc thể thao PSG Leonardo khẳng định họ đủ khả năng để mua Ronaldo, sau khi có thông tin Juventus sẵn sàng bán ngôi sao này để giảm "gánh nặng" về tài chính. 

Trả lời phỏng vấn của báo chí mới đây, ông Leonardo cho biết: "Trong bóng đá ngày nay, mọi thứ đều có thể xảy ra. Có lẽ ngày mai Cristiano Ronaldo muốn chuyển đến thi đấu ở một nơi nào khác và "Ai có thể mua cậu ấy ?". Tôi nghĩ PSG là một trong số ít đội đủ khả năng". 

Trước đó có nhiều thông tin về việc Juventus sẵn sàng bán Ronaldo để giảm bớt những gánh nặng về tài chính. Ngoài ra hợp đồng của Ronaldo với Juventus chỉ kéo dài đến năm 2022 và đội bóng này muốn tranh thủ bán anh để kiếm tiền, chứ nếu không ngôi sao này sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do khi hết hợp đồng. 

Điểm tin sáng 9-11: Ronaldo chấn thương mắt cá chân, Medvedev vô địch Paris Masters Điểm tin sáng 9-11: Ronaldo chấn thương mắt cá chân, Medvedev vô địch Paris Masters

TTO - HLV Andrea Pirlo (Juventus) xác nhận tiền đạo Cristiano Ronaldo bị chấn thương mắt cá chân sau trận Juventus hòa Lazio 1-1 và tay vợt Nga Daniil Medvedev vô địch Paris Masters. Đó là 2 trong số những thông tin thể thao đáng chú ý sáng 9-11.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Greg Clarke FA Ronaldo